Đại hội điểm Đảng bộ xã Nam Dong lần thứ VIII

Lê Phước - Bảo Trọng| 17/03/2020 17:32

Ngày 17/3, Đảng bộ xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 140 đại biểu chính thức. Đây là Đại hội được Huyện ủy Cư Jút chọn làm đại hội điểm để các tổ chức cơ sở Đảng học tập rút kinh nghiệm.

Video clip:

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Dong lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội điểm của huyện Cư Jút

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nam Dong có nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch nghị quyết đề ra như: thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm (đạt 106% nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo còn 2,4% (đạt 140% nghị quyết); 100% thôn có điện lưới quốc gia, với 100% số hộ gia đình sử dụng điện; gần 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa... Năm 2017, xã Nam Dong được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Văn Biên)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nam Dong phát triển được 71 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 402 đồng chí. Hàng năm, Đảng bộ xã Nam Dong luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, với 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (nghị quyết đề ra là 85%) và 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Dong khóa VIII

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nam Dong đặt ra một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; 100% đường liên thôn được bê tông hóa; 100% gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; hàng năm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 85% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Dong khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Văn Tám tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Nam Dong.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Dong khóa VIII ra mắt đại hội (Ảnh: Văn Biên)

Theo đánh giá của Bí thư Huyện ủy Cư Jút Nguyễn Tuấn Phúc, Đảng bộ xã Nam Dong đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt. Qua Đại hội này, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút sẽ họp rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội điểm Đảng bộ xã Nam Dong lần thứ VIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO