Đảng bộ xã Trúc Sơn phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%

Lê Phước| 22/05/2020 18:00

Ngày 22/5, Đảng bộ xã Trúc Sơn, huyện (Cư Jút) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 110 đảng viên đến từ 11 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Trúc Sơn đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra như: thu ngân sách hàng năm vượt từ 112 - 166% so với kế hoạch; thu nhập đầu người đạt gần 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ trục đường liên thôn được bê tông hóa 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%; đạt chuẩn xã nông thôn mới (vào năm 2018); năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên… Đảng bộ luôn duy trì được sự đoàn kết, thống nhất cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Trúc Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trúc Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9,5 - 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm vào năm 2025; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó xây dựng 1 - 2 khu dân cư kiểu mẫu, 1 - 2 vườn, rẫy mẫu); giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% theo tiêu chuẩn hiện nay và chống tái nghèo; 100% hộ dân sử dụng điện, 95% sử dụng nước hợp vệ sinh…

Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp từ 12 đảng viên trở lên; hàng năm có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trúc Sơn nhiệm kỳ VII ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Trúc Sơn lần thứ VII, đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đào Thế Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Trúc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ xã Trúc Sơn phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO