Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Bình| 17/07/2020 11:04

Sáng nay 17/7, Đảng bộ Công an tỉnh trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 197 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1000 đảng viên của 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

ADQuảng cáo

Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước khi bước vào phiên khai mạc, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, báo công tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi vào đại hội

Báo cáo chính trị trình tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự được  giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành ‘điểm nóng”, biểu tình, bạo loạn, không để đột xuất, bất ngờ. Các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo vệ tuyệt đối an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90%, riêng trọng án đạt 97%. Công an đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 325 băng, nhóm, bắt 1.493 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 475 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý 346 vụ, 553 đối tượng về ma túy; phát hiện, khởi tố 76 vụ, 151 đối tượng vi phạm quy định về quản lý kinh tế, tham nhũng; 206 vụ, 245 đối tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, gian lận thương mại...

ADQuảng cáo

Đặc biệt, Công an tỉnh phát hiện, xác lập, tổ chức đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố; làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng lớn liên quan đến nhiều địa phương; vụ án giết người, tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm..., được dư luận Nhân dân đánh giá cao.

Đoàn Chủ tịch và thư ký đại hội 

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông và cháy nổ được kiềm chế. Đề án 896 xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu và ở cơ sở được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới…

Đại tá Hồ Văn Mười, UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc đại hội

Sau phần khai mạc, Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội

Trong buổi sáng, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO