Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới!

Lam Giang| 26/01/2021 14:35

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội) với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Phiên khai mạc được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, thu hút cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Đắk Nông quan tâm, theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng.

Cùng với trang trí cờ hoa chào mừng và sẵn sàng trực chiến, Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã bố trí tivi lớn tại hội trường để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi nắm bắt diễn biến, tinh thần của Đại hội. Qua nghe bài phát biểu khai mạc và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội, cán bộ, chiến sĩ đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước và tin tưởng, kỳ vọng sự thành công của Đại hội sẽ tiếp tục đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Thiếu tá Trần Văn Lợi, Chính trị viên Đại đội Trinh sát tin tưởng: "Tôi rất tâm đắc với Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Qua theo dõi, cán bộ chiến sĩ thấy được khí thế của Đại hội, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Bản thân tôi và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đặt niềm tin rất lớn vào sự thành công của Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế-xã hội của đất nước và củng cố quốc phòng an ninh lên một tầm cao mới, vị thế mới".

Tương tự, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã bố trí phương tiện, trang thiết bị để cán bộ, nhân viên được xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, với niềm vui, phấn khởi và kỳ vọng Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới.

Cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Đắk Nông theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Chị Nguyễn Thị Yến Ly, cán bộ Tỉnh đoàn phấn khởi: "Tôi đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng và mong chờ Đại hội sẽ bầu chọn những cán bộ có đức, có tài, vừa có tâm, vừa có tầm để lãnh đạo, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh, và bền vững".

Anh Phạm Quốc, cán bộ Tỉnh đoàn cũng kỳ vọng: "Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có những quyết sách, chiến lược trong công tác chăm lo, giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ và quan tâm hơn nữa đến chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm để thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm và sức trẻ, góp phần vào xây dựng quê hương, đất nước".

Cùng với xem trực tiếp qua truyền hình, nhiều hình ảnh, clip về các tổ chức cơ sở đảng theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm theo dõi. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đắk Nông tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội XIII của Đảng - sự kiện trọng đại của đất nước sẽ thành công tốt đẹp, Đảng tiếp tục dẫn dắt, đưa đất nước đi đến thành công mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO