Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thanh Bình| 12/10/2020 14:11

Lễ ra quân được Công an tỉnh trọng thể tổ chức vào sáng 12/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tham dự.

Video clip:

Các lực lượng công an tỉnh trong lễ ra quân

Tại buổi lễ, Đại tá Hồ Văn Mười, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự (ANTT); xác định cụ thể các tuyến, địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, cần tập trung đấu tranh, xử lý, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự lễ ra quân 

Trên tinh thần đó, toàn lực lượng công an tỉnh tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật , không để hình thành các băng, nhóm tội phạm; kịp thời triệt phá đường dây, tụ điểm hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, phấn đấu làm giảm tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu lực lượng công an tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII diễn ra thành công

Đặc biệt, lực lượng công an tỉnh thực hiện nghiêm việc bảo đảm quân số và chế độ thường trực để đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII diễn ra thành công.

Đại tá Hồ Văn Mười, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Bốn yêu cầu lực lượng công an tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm giữ gìn ANTT, tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII diễn ra thành công.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho lãnh đạo Công an huyện Cư Jút và TP. Gia Nghĩa

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng công an, quân đội và các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng Khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ đại hội đảng các cấp

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Thanh Danh và Đại tá Hồ Văn Mười đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT đại hội đảng các cấp. 

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng công an tỉnh

Sau phát lệnh ra quân, là màn biểu diễn võ thuật và kỹ chiến thuật lực lượng cảnh sát tỉnh. Các lực lượng công an tỉnh diễu hành, thị uy trên một số tuyến đường chính tại TP.Gia Nghĩa.

Lực lượng công an tỉnh quyết tâm bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Các lực lượng công an tỉnh diễu hành, thị uy trên đường 23/3 (Gia Nghĩa)

Diễu hành, thị uy, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO