Mặt trận Ðắk Song với nhiều phần việc ý nghĩa

Hoàng Bảo| 31/10/2022 10:59

Hướng về cơ sở, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp huyện Đắk Song triển khai nhiều công trình, phần việc, thiết thực, phù hợp.

ADQuảng cáo

Thời gian qua,  Ủy ban MTTQ xã Trường Xuân duy trì, nhân rộng mô hình bảng chỉ dẫn khu dân cư tự quản tại bon Jăng Plei 3; kêu gọi nhà hảo tâm tặng quà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, giếng khoan cho trường học, khu dân cư…

Ông Nguyễn Tài Mệnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Xuân cho biết: “Căn cứ vào các chỉ tiêu cụ thể của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau để huy động sức dân và kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng vào cuộc. Mỗi hoạt động đều có địa chỉ cụ thể, chứng minh, công khai bằng video, hình ảnh từ khi kêu gọi đến khi hoàn thành nên huy động được sự ủng hộ lớn”.

Tương tự, MTTQ xã Nam Bình tổ chức tuyên truyền, phát 400 tờ rơi về những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; giúp đỡ 14 hộ nghèo với tổng số tiền 28 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của xã. MTTQ xã còn phối hợp, duy trì có hiệu quả mô hình vận động Nhân dân thu gom rác thải sinh hoạt tại thôn Bình An.

Ủy ban MTTQ huyện Đắk Song phối hợp tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn xã Đắk Môl (Đắk Song)

ADQuảng cáo

Còn MTTQ xã biên giới Thuận Hạnh, từ đầu năm 2022 đến nay đã phối hợp trao bò cái sinh sản cho 1 hộ nghèo tại thôn Thuận Bắc từ dự án bò sinh sản do MTTQ tỉnh hỗ trợ; khảo sát và hoàn chỉnh hồ sơ hỗ trợ 1 hộ xây dựng nhà ở 15 triệu đồng; tiếp tục nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại thôn Thuận Nghĩa với 30 thành viên.

MTTQ xã Đắk Môl thì triển khai giúp 2 hộ thoát nghèo tại bon R’Lông về con giống và công cụ phát triển sản xuất; tặng 36 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo tại 5 thôn, bon và vận động Nhân dân tham gia mua được khoảng 40 thẻ BHYT.

Theo Ủy ban MTTQ huyện Đắk Song, không riêng xã Trường Xuân, Nam Bình, Thuận Hạnh, Đắk Môl thực hiện Chương trình hướng về cơ sở năm 2022, MTTQ các xã, thị trấn đã xây dựng 22 mô hình, công trình, phần việc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Riêng MTTQ huyện, hỗ trợ công cụ, dụng cụ sản xuất, sinh kế cho 44 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc trước khi triển khai đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất dân chủ với người dân. Quá trình thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nên các mô hình, công trình đều mang lại hiệu quả. Qua đó, không chỉ tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận Ðắk Song với nhiều phần việc ý nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO