Phát huy dân chủ, nói đi đôi với làm để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Phan Tuấn – Đức Hùng thực hiện| 12/08/2020 17:24

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, tân Bí thư Huyện ủy Tuy Đức về những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phóng viên: Trước hết, xin chúc mừng đồng chí đã được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025! Đồng chí sẽ làm gì để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng đó ?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trên cương vị mới, để giữ vững niềm tin trong toàn Đảng bộ, Nhân dân, điều đầu tiên tôi quan tâm đó là phương pháp điều hành, chỉ đạo phải bảo đảm tính dân chủ, cụ thể trong từng công việc, nói đi đôi với làm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi, cũng như Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Đức sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của cơ sở, mở rộng thảo luận, phát huy tính dân chủ, để đưa ra được những quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, điều hành, để ý Đảng đi vào lòng dân.

Mặt khác, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức sẽ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên… trong quá trình làm việc phải luôn sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế cấp cơ sở, địa phương. Mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân viên… phải xây dựng cho mình chương trình hành động cụ thể, đồng thời cam kết, có lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức

Phóng viên: Ông có thể cho biết một số chỉ tiêu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội đã đề ra ?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Đức đã thảo luận, thống nhất đề ra một số chỉ tiêu quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, bằng các nguồn lực khác nhau, huyện Tuy Đức phấn đấu đến năm 2025 đưa tỷ lệ đường giao thông huyện được cứng hoá đạt 79,97%; 100% thôn, bon, bản có 2-3 km đường cứng hóa; tỷ lệ thôn, bon, bản có điện 100%, trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện đạt 98,5%; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trở lên…

Một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu mà Nghị quyết Đại hội lần này đề ra là trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đưa huyện Tuy Đức thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước. Để hoàn thành mục tiêu này, trong 5 năm tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức cũng đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 1.000 lao động, giải quyết việc làm mới cho trên 2.500 người.

Từ nay đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở Tuy Đức giảm bình quân 3%/năm. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 5%/năm.

Phóng viên: Là người đứng đầu Đảng bộ huyện, đồng chí sẽ tập trung vào những nội dung gì để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện “bám rễ” vào cuộc sống?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiến hành xây dựng chương trình hành động, đề ra những nhiệm vụ cần tập trung, đột phá trong từng giai đoạn cụ thể.

Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức sẽ thường xuyên cập nhật, bổ sung những phát sinh mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Qua đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức xác định tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… để tạo động lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương chuyển dịch mạnh mẽ. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức sẽ cố gắng, nỗ lực huy động tốt các nguồn lực xã hội, thực hiện lồng ghép, đồng bộ các chương trình, biện pháp giảm nghèo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức sẽ chủ động xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với công tác đào tạo nghề, bố trí việc làm cho người lao động. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tập trung quy hoạch đất đai, quy hoạch nông thôn, tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tạo tiền đề cho địa phương phát triển bền vững, lâu dài.

Huyện cũng sẽ đề ra các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã... để giúp người dân phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức từng bước thực hiện tốt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa.

Phóng viênTrân trọng cảm ơn và chúc đồng chí trên cương vị mới sẽ lãnh đạo huyện Tuy Đức đạt được nhiều thành công!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy dân chủ, nói đi đôi với làm để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO