Công ty Cà phê Ðức Lập không ký kết hợp đồng với Phòng NN-PTNT huyện Ðắk Mil ươm cà phê giống

03/05/2013 10:11

Báo Đắk Nông số 58 (1481) ra ngày 10/4, tại trang 6, mục “Sự việc – Ý kiến” có đăng bài “Cần làm rõ nguyên nhân cà phê tái canh ở Đức Mạnh chết hàng loạt” của tác giả Nguyễn Hoài Bão, viết với nội dung: … Phòng NN&PTNT huyện Đắk Mil đã nhận 142.000 cây giống cà phê giống tái canh, trong đó có 12.000 cây ươm sẵn và 80 kg hạt cà phê giống đa dòng...

ADQuảng cáo

Báo Đắk Nông số 58(1481) ra ngày 10/4, tại trang 6, mục “Sự việc – Ý kiến” có đăng bài “Cần làmrõ nguyên nhân cà phê tái canh ở Đức Mạnh chết hàng loạt” của tác giả NguyễnHoài Bão, viết với nội dung: … Phòng NN&PTNT huyện Đắk Mil đã nhận 142.000cây giống cà phê giống tái canh, trong đó có 12.000 cây ươm sẵn và 80 kg hạt càphê giống đa dòng (tương đương 130.000 hạt) từ Sở NN&PTNT về hợp đồng vớiCông ty Cà phê Đức Lập tiến hành ươm giống cấp cho 665 hộ dân trong toàn huyệntrồng tái canh với diện tích 142 ha, trong đó xã Đức Mạnh nhận 17.200 cây, đếnnay đã chết hơn 80%.

Ngày 12/4/2013, Côngty Cà phê Đức Lập đã có Công văn số 20/CV-CT do ông Phạm Tiến Hùng, Quyền Giámđốc Công ty, nêu:

ADQuảng cáo

"Công ty cà phêĐức Lập không ký kết hợp đồng với Phòng NN&PTNT huyện Đắk Mil để ươm130.000 hạt cây giống cà phê đa dòng cấp cho 665 hộ dân trong huyện để trồngtái canh 142 ha, như nội dung bài báo đã đăng tin".

Báo Đắk Nông hoannghênh sự hồi âm kịp thời của Công ty. Chúng tôi sẽ trao đổi với tác giả, khicó kết quả xin trao đổi cụ thể.

Tòa soạn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Cà phê Ðức Lập không ký kết hợp đồng với Phòng NN-PTNT huyện Ðắk Mil ươm cà phê giống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO