Ông Đỗ Phước Hân nên trình báo vụ việc với Công an huyện Đắk Mil

TÒA SOẠN| 24/10/2012 14:03

Báo Ðắk Nông vừa nhận được đơn của ông Ðỗ Phước Hân, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An (Ðắk Mil) phản ánh: Ngày 6/9/2012, con trai ông là Ðỗ Phước Hùng vào rẫy ông Phạm Hùng (trú cùng thôn) hái trộm cà phê thì bị người nhà ông Hùng đánh đập, gây thương tích nặng...

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Báo Ðắk Nông vừa nhận được đơn của ông Ðỗ Phước Hân, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An (Ðắk Mil) phản ánh: Ngày 6/9/2012, con trai ông là Ðỗ Phước Hùng vào rẫy ông Phạm Hùng (trú cùng thôn) hái trộm cà phê thì bị người nhà ông Hùng đánh đập, gây thương tích nặng. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông đã trình báo với Công an xã Thuận An, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết, xử lý.

Qua xem xét đơn, thấy thẩm quyền giải quyết, xử lý những nội dung phản ánh của ông Hân trước hết thuộc về ngành Công an. Do đó, đề nghị ông trình báo vụ việc với Công an huyện Ðắk Mil để được xem xét, giải quyết.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Đỗ Phước Hân nên trình báo vụ việc với Công an huyện Đắk Mil
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO