Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Nhờ đó, công tác giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến, hạn chế tồn đọng, kéo dài.
Mặc dù quy định của pháp luật không công nhận các giao dịch đất mà không có các giấy tờ hợp pháp. Thế nhưng, việc này vẫn xảy ra nhiều ở Đắk Nông và dẫn đến nhiều hệ lụy.
Từ hôm nay 6/2, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến cấp sổ đỏ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
Ngày 6/2, một lãnh đạo UBND xã Đắk Búk So (Tuy Đức) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra một người bị bắn tử vong bằng súng tự chế. Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.V.H. (SN 1987), đang công tác tại một cơ quan trên địa bàn huyện.
Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra, ngành đã phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, kinh tế.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ các đơn vị có liên quan, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại những dự án, công trình trọng điểm của Đắk Nông còn rất chậm.
Ngày 3/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết đã quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Trà My (SN 1992), trú tại phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Nhiều hộ dân ở thôn 1, xã Hưng Bình (Đắk R’lấp) đã sinh sống, canh tác trên diện tích đất khai hoang gần 25 năm qua. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương đã chú trọng công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang ATGT vẫn còn phổ biến.
Hội xuân Liêng Nung 2023 thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tham dự. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) cho lễ hội này được đặt lên hàng đầu.
Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng ở Đắk Nông vẫn xảy ra nhiều. Trong đó, cơ quan, đơn vị chức năng đã phát hiện hàng chục vụ phá rừng, với diện tích khá lớn.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA 05) Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 7/1/2022. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song sau 1 năm thành lập, đơn vị đã lập được nhiều chiến công.
Hàng loạt hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị trả lại hoặc được giải quyết trễ hẹn. Nguyên nhân chủ yếu được ngành chức năng nhận định là do yếu tố chủ quan.
Sự việc xảy ra vào khoảng 14h45, ngày 30/1 tại tổ 2, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) khiến nam tài xế tử vong, chiếc xe tải và phần lớn hàng hóa hư hỏng nặng.
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được bảo đảm.
Dù đã hết thời hạn khai thác khá lâu, nhưng mỏ cát Quảng Phú 2 (Krông Nô) hiện vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa, phục hồi môi trường. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.
Các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng gia tăng. Do đó, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Ðắk Nông đã, đang tăng cường các biện pháp kiểm soát hàng hóa, bảo đảm môi trường mua bán diễn ra lành mạnh, an toàn.