Cưỡng chế thu hồi 1,5 ha đất để khai thác bô xít

Lê Dung| 06/10/2022 19:57

Ngày 6/10, UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 1,5 ha đất trồng cây lâu năm của ông Vũ Ngọc Hoàng, thôn 13, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) để bàn giao cho Dự án đầu tư xây dựng Công trình khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ.

ADQuảng cáo

Đầu năm 2022, ông Hoàng đã nhận 2,4 tỷ đồng tiền đền bù khi Dự án tiến hành thu hồi diện tích đất này. Ông Hoàng cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, ông Hoàng lại có nhiều yêu cầu khác và không bàn giao đất.

Lực lượng chức năng tháo dỡ căn nhà gỗ trên diện tích đất thu hồi của hộ ông Vũ Ngọc Hoàng

ADQuảng cáo

Chính quyền các cấp đã nhiều lần vận động, thuyết phục, giải thích, nhưng ông Hoàng vẫn không tự nguyện bàn giao đất, nên UBND huyện Đắk R'lấp buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Đến nay, đã có 46/47 hộ dân thuộc 2 xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp) đồng ý bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Công trình khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ, với tổng diện tích gần 50ha.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế thu hồi 1,5 ha đất để khai thác bô xít
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO