Dùng máy múc san ủi 700m2 đất rừng trái phép

Lê Phước| 06/05/2022 14:55

Ngày 6/5, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết, địa phương đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ san ủi đất rừng trái phép.

ADQuảng cáo

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định

ADQuảng cáo

Chiều 5/5, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phát hiện 1 máy múc đang san ủi tại lô 38, khoảnh 6, tiểu khu 1680, thuộc lâm phần quản lý của đơn vị. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, khu vực san ủi có diện tích khoảng 700m2, thuộc đất rừng sản xuất. Đối tượng điều khiển máy múc đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 1 máy múc nhãn hiệu Sumitomo, đưa về trụ sở UBND xã Quảng Sơn để xử lý theo quy định.

Theo Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn Đinh Văn Nam, thời gian gần đây, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng thuộc lâm phần quản lý của đơn vị diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm tới nay, đơn vị đã phát hiện hơn 70 vụ vi phạm lâm luật, với diện tích rừng bị phá là hơn 3 ha, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 10 ha.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng máy múc san ủi 700m2 đất rừng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO