Ham chơi, sa đà rơi vào phạm tội

Hiền Ny| 29/09/2021 08:47

Tuổi còn trẻ nhưng không chịu chí thú lao động, học hành, một số thanh thiếu niên chỉ lo tụ tập, chơi bời, thậm chí, có những hành vi vi phạm pháp luật để rồi phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình.

ADQuảng cáo

Trộm heo đất gánh... án treo

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y.C (SN 2002), trú tại huyện Đắk Mil vì tội trộm cắp tài sản. Thấy nhà ông Y.P ở cùng thôn không có ai ở nhà, Y.C nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau khi quan sát, Y.C đã lẻn đi ra phía sau nhà qua cửa bếp rồi vào phòng lục lọi tìm tài sản có giá trị.

Tại đây, Y.C thấy có một con heo đất dùng để bỏ tiền tiết kiệm ở trong tủ quần áo nên đã lấy trộm đem về nhà mình. Y.C đập heo đất, lấy được 2,2 triệu đồng tiền mặt và đem tiêu xài 102.000 đồng, còn lại đem cất bên mình.

Phát hiện bị mất tài sản, gia đình ông Y.P đã trình báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, Y.C đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp 2.098.000 đồng đang cất giữ. Y.C đã bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo với thời gian thử thách 1 năm cho hành vi phạm tội của mình.

Vậy là, vì một chút lòng tham, muốn có tiền thỏa mãn những chi tiêu cá nhân, Y.C đã đi trộm cắp tài sản của người khác và phải trả giá với án tù khi mới 19 tuổi.

Đánh bài ăn... tù treo

ADQuảng cáo

Không trộm cắp như Y.C nhưng lại tụ tập bài bạc, nhóm bạn trẻ phải chịu án hình sự với hành vi sai phạm của bản thân. Nguyễn Văn T (SN 1998), Trương Chí H (SN 1995), Nguyễn Nhật T (SN 2003), Lê Võ Su B (SN 2002), cùng trú tại thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) đều còn khá trẻ, có người thậm chí đang còn đi học.

Hôm đó, T gặp và rủ H xuống quán cà phê ở tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức để uống cà phê. T đi vào một quán tạp hóa bên đường mua 4 bộ bài và đem vào quán. Tại đây, T tiếp tục gọi điện cho Nhật T để rủ xuống quán uống cà phê và đánh bài ăn tiền. Lúc này, Nhật T đang uống cà phê tại một quán khác cùng B nên đã rủ B đi đánh bài cùng.

Đến quán, Văn T, Nhật T, B và H xuống phòng uống cà phê phía dưới hầm của quán, sử dụng 1 nệm vải tại quán để dùng làm chiếu đánh bài, được thua bằng tiền. Cả nhóm đã bị Công an huyện Đắk R’lấp bắt quả tang. Qua điều tra, xác định, 4 đối tượng đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức đánh bài tiến lên. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc là 5,82 triệu đồng.

Với những chứng cứ có được, Tòa án nhân dân huyện Đắk R’lấp đã tuyên phạt Văn T 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng; Nhật T, H, B mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo với thời gian thử thách 1 năm vì tội đánh bạc.

Theo cơ quan chức năng, nhiều nguyên nhân dẫn đến các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đáng kể một bộ phận giới trẻ hiện nay chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ, lệch chuẩn đạo đức, lối sống. Có những bạn trẻ vì hoàn cảnh gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục, bị các đối tượng xấu lôi kéo, rủ rê nên dễ rơi vào con đường tội lỗi.

Để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa, gia đình, nhà trường, xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em nhằm tăng cường nhận thức, tạo môi trường tốt, lối sống lành mạnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ham chơi, sa đà rơi vào phạm tội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO