Tăng cường phòng, chống tội phạm mua bán người

Bá Hiển| 08/09/2022 08:38

Ngày 7/9, Giám đốc Công an tỉnh đã có công điện yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

ADQuảng cáo

Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người, lừa đưa người xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các đối tượng thông qua mạng xã hội dụ dỗ, kêu gọi người dân xuất cảnh sang Campuchia làm việc với thu nhập cao nhưng thực chất là đưa vào các sòng bạc và bị cưỡng bức lao động. Nhiều người bị các đối tượng đánh đập và yêu cầu gia đình đưa tiền sang chuộc mới được cho về nhà. Đến nay, toàn tỉnh có 7 nạn nhân bị các đối tượng lừa bán sang Campuchia, trong đó có một số trường hợp đến nay vẫn chưa được thả về…

Công an huyện Đắk Song tuyên truyền về phương thức thủ đoạn mua bán người cho người dân

ADQuảng cáo

Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng trong việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực lao động; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về sử dụng lao động trong tỉnh và trong việc đưa người Việt Nam đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý chặt chẽ số đối tượng người nước ngoài sinh sống, lao động trên địa bàn tỉnh, người nước ngoài về thăm thân nhân để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hành vi dụ dỗ, lừa gạt, tuyển mộ lao động đi nước ngoài làm việc, tổ chức vượt biên trái phép…

Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan; khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, lợi dụng việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc nhu cầu tìm việc làm của người dân để trục lợi, mua bán người…

Công an các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân, vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người để kịp thời phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phòng, chống tội phạm mua bán người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO