Tệ nạn đánh đề biến tướng, tinh vi

Hoàng Thanh| 18/04/2022 08:34

Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc, nhất là đánh số đề đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Mặc dù lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn chặn nhưng tệ nạn này ngày càng biến tướng, tinh vi, gây khó khăn trong triệt phá.

ADQuảng cáo

“Nghiện đề”

Ông B ở phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) năm nay đã ngoài 60 tuổi song có trên 30 năm chơi đề. Theo người nhà, ông B là một người hiền lành, người chồng, người cha tốt song chỉ mỗi tội “nghiện đề”, bao nhiêu năm nay ngày nào cũng dành vài chục ngàn để đánh đề. Cứ rảnh rỗi là ông lại lấy bút loay hoay với các con số, có khi theo một con số cả tháng. Bà Tr (vợ ông B) thổ lộ: "Không biết ông có trúng được lần nào không nhưng dù ở thành phố song bao nhiêu năm cả gia đình vẫn ở trong căn nhà gỗ lâu năm ọp ẹp, dột nát".

Ông Lê Xuân H, ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) cũng là một “tín đồ” của số đề. Dù chỉ là một người làm rẫy, song cứ chiều về là ông lại đi ghi vài số. Anh L (con ông H) chia sẻ: "Ba tôi ngày nào cũng ghi đề, các con khuyên mãi cũng không nghe, có ngày ông ghi cả triệu đồng. Lắm lúc thiếu tiền đánh đề, ông còn tìm cách bán cả vật dụng trong nhà”.

Hình thành đường dây lớn

Ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá một đường dây vừa ghi đề vừa cá độ bóng đá, với phạm vi hoạt động rộng lớn trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước, số tiền giao dịch ghi nhận khoảng 25 tỷ đồng. Các đối tượng đánh đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết, qua hệ thống tin nhắn Zalo.

Công an huyện Tuy Đức bắt quả tang một vụ đánh bạc

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 7 điểm đánh bạc tại các huyện Đắk Glong, Đắk R’lấp, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan tại hiện trường. 7 tụ điểm đánh bạc này hoạt động lưu động, có sự liên kết với nhau. Các đối tượng không tổ chức ghi phơi đề trực tiếp mà thông qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội Zalo để giao dịch và thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

ADQuảng cáo

Sau khi đã thực hiện xong giao dịch, các đối tượng xóa dữ liệu, thông tin trên máy. Một số đối tượng còn vứt điện thoại xuống giếng, phá hỏng điện thoại, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Qua điều tra, dữ liệu sao kê liên quan đến cá độ bóng đá và ghi số đề của 7 điểm đánh bạc nói trên, bước đầu xác định số tiền các đối tượng dùng vào đánh bạc khoảng trên 2 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm pháp luật

Chơi số đề bản chất là đánh bạc, được tổ chức, hoạt động bất hợp pháp, ăn theo xổ số kiến thiết. Với quy mô rộng, số lượng người tổ chức bán đề và số người tham gia chơi đề rất đông, đa dạng thành phần nên việc kiểm soát, tiến tới loại bỏ hoàn toàn tệ nạn này không dễ dàng.

Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ các thiết bị số, mạng xã hội như hiện nay, việc đấu tranh với tệ nạn đánh đề càng trở nên khó khăn gấp bội. Tệ nạn số đề tồn tại, kéo theo nó nhiều hệ lụy xã hội khác bao gồm sự gia tăng các vụ phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen". Thậm  chí, các vụ ly hôn, các vụ tự tử có thủ phạm hoặc nạn nhân của tệ nạn cờ bạc này.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP: người có hành vi mua số đề bị xử phạt từ 200.000-500.000 đồng; người bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh đề bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng; người làm chủ  đề bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Trong trường hợp hành vi đánh bạc có tính chất, mức độ nghiêm trọng, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù và bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng.

Người phạm tội tổ chức đánh bạc có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất đến 10 năm tù và bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tệ nạn đánh đề biến tướng, tinh vi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO