18 năm tù cho hành vi giết người, sau 14 năm lẩn trốn

Quỳnh Mẫn| 29/11/2017 15:28

Ngày 28/11, tại trụ sở UBND xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Sỹ Tưởng (SN 1983) trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về tội giết người.

ADQuảng cáo

Bị cáo  Bùi Sỹ Tưởng tại phiên tòa

ADQuảng cáo

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 17 giờ ngày 21/1/2003, tại nhà anh Đặng Chí Trung ở thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (cũ), nay là thôn Nghĩa Lợi, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, Bùi Sỹ Tưởng đã dùng dao chém một nhát vào vùng đùi trái của anh Nguyễn Quang Vinh (tên gọi khác là Nguyễn Văn Vinh). Sau đó, anh Vinh được mọi người băng bó vết thương rồi đưa đi cấp cứu và đến 5 giờ 15 phút  ngày hôm sau thì tử vong. Sau khi gây án, Tưởng đã bỏ trốn trong suốt 14 năm và đến 12/6/2017, Bùi Sỹ Tưởng đã bị bắt theo quyết định truy nã.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Sỹ Tưởng 18 năm tù giam về tội giết người đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
18 năm tù cho hành vi giết người, sau 14 năm lẩn trốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO