Cưỡng chế trường hợp chiếm dụng đất xây dựng chợ xã Nam Bình

Phan Tuấn| 21/03/2018 06:18

Ngày 20/3, lực lượng chức năng huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã thực hiện cưỡng chế đối với bà Trần Thị Thái, trú tại xã Nam Bình (Đắk Song) vì việc lấn chiếm đất trái phép.

ADQuảng cáo

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế

Thời gian qua, bà Trần Thị Thái đã chiếm dụng một khu đất tại khu vực mà UBND huyện Đắk Song triển khai xây dựng chợ xã Nam Bình. Bà Thái đã dựng một căn nhà tạm trên diện tích đất chiếm dụng trái phép.

Các vật dụng bà Trần Thị Thái dùng để xây dựng trái phép đều được tháo dỡ

ADQuảng cáo

Các cấp, các ngành đã tổ chức các buổi đối thoại, giải thích và yêu cầu gia đình bà Thái trả lại đất cho Nhà nước, nhưng bà Thái đều không chấp hành. Do đó, UBND huyện Đắk Song quyết định áp dụng biện pháp xử phạt hành chính và cưỡng chế buộc bà Thái trả lại đất.

Nhiều người dân chứng kiến việc cưỡng chế và ủng hộ cơ quan chức năng

Sau khi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã bàn giao đất cho đơn vị thi công tiếp tục tiến hành xây dựng chợ xã Nam Bình.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế trường hợp chiếm dụng đất xây dựng chợ xã Nam Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO