Đắk Nông bắt kẻ kích động gây rối, trục lợi, vi phạm phòng chống dịch

Phan Tân| 03/08/2021 15:44

Chiều 3/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức thông tin báo chí vụ việc Công an Đắk Nông bắt đối tượng kích động gây rối, trục lợi, vi phạm phòng chống dịch.

ADQuảng cáo

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Nông, chiều tối ngày 2/8, đơn vị nhận được tin báo của một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Nung về việc bị 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1968, trú tại xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô đang có hành vi nhận 550 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Nam Nung.

Lực lượng Công an Đắk Nông bắt quả tang đối tượng Sơn (mặc áo thun sọc ngang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản (ảnh Công an Đắk Nông cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng tình hình liên quan đến tranh chấp khiếu kiện liên quan đến Công ty TNHH MTV Nam Nung, Sơn đã tham gia, kích động người dân đòi đất từ Công ty và dùng điện thoại quay clip đưa lên mạng xã hội. Ngày 26/7, Sơn vào khu vực đất cao su do Công ty TNHH MTV Nam Nung để quay clip rồi tiến hành cắt ghép, chỉnh sửa nội dung và đăng lên tài khoản Youtube.

Ngày 27/7, Sơn đã kích động, xúi giục một số người vào dựng chòi, lán để bao chiếm đất của Công ty. Sau đó Sơn tiếp tục quay clip rồi cắt ghép, chỉnh sửa và đăng lên Youtube, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Ngày 31/7 Sơn yêu cầu Công ty phải “mua” lại các clip trên với số tiền 1,8 tỷ đồng. Chiều tối ngày 2/8, một người của Công ty đã mang 550 triệu đồng đến nhà giao cho Sơn thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

ADQuảng cáo

Số tiền thu giữ được trong quá trình bắt quả tang (ảnh Công an Đắk Nông cung cấp)

Được biết, cùng với vi phạm trên đối tượng Nguyễn Văn Sơn còn vi phạm các quy định về giãn cách xã hội khi kêu gọi người dân tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh Đắk Nông đang thực hiện giãn cách xã hội. Nghiêm trọng hơn, khi Nguyễn Văn Sơn đã cố tình kêu gọi, kích động xúi giục người dân vào dựng chòi, lán để bao chiếm trái phép đất, tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Nam Nung. Việc làm của Nguyễn Văn Sơn gây bức xúc trong Nhân dân, làm dư luận, người dân hiểu sai vấn đề, tạo điểm nóng về an ninh trật tự, gây nguy cơ cao lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Lực lượng Công an Đắk Nông khám xét nhà của đối tượng (ảnh Công an Đắk Nông cung cấp)

Đồng chí Bùi Huy Thành cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của của Nguyễn Văn Sơn để xử lý đúng người, đúng tội và sẽ thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí. Riêng đối với vụ việc liên quan đến đất đai của Công ty TNHH MTV Nam Nung, tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Thanh tra tỉnh căn cứ quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan báo chí truyền thông, thông tin rộng rãi để người dân và toàn xã hội nắm rõ bản chất sự việc, tránh bị lợi dụng, lôi kéo, gây mất an ninh trật tự, lây lan dịch bệnh Covid-19.

Báo Đắk Nông tiếp tục theo dõi sát tình hình, phản ánh chi tiết đến bạn đọc. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông bắt kẻ kích động gây rối, trục lợi, vi phạm phòng chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO