Khởi tố, bắt giữ các đối tượng trồng cây cần sa ở Đắk Glong

Bá Hiển| 07/01/2021 17:21

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thế Đại (SN 1986), Phạm Văn Sơn (SN 1980) đều trú tại huyện Đắk Glong về hành vi trồng và chăm sóc cây cần sa trái phép.

ADQuảng cáo

Vườn cây cần sa của các đối tượng bị Công an Đắk Glong phát hiện, bắt giữ

ADQuảng cáo

Trước đó, qua công tác trinh sát, ngày 24/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đắk Glong tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Trần Thế Đại và Phạm Văn Sơn đang thực hiện hành vi trồng cây cần sa trái phép tại khu vực đất rẫy thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Mở rộng điều tra, ngày 25/12, Công an huyện Đắk Glong tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 3 vụ, 3 đối tượng gồm: Phan Quốc Vinh, Hoàng Đình Nhâm, Lê Thị Yến Trinh về hành vi trồng cây cần sa tại khu vực đất rẫy cà phê ở thôn 8, xã Đắk Ha. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 300 cây cần sa, cao khoảng từ 80cm-1,5m đang trong giai đoạn sắp thu hoạch.... Công an huyện Đắk Glong đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng Vinh, Nhâm, Trinh theo quy định của pháp luật.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt giữ các đối tượng trồng cây cần sa ở Đắk Glong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO