Lĩnh án sau 20 năm lẩn trốn tội giết người

Phan Tuấn| 09/05/2017 15:09

Sáng 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Phi, 53 tuổi, trú tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), 18 năm tù giam về tội "Giết người".

ADQuảng cáo

Phi bị tuyên phạt 18 năm tù

ADQuảng cáo

Theo cáo trạng, chiều 13/3/1996, trong lúc ngồi nhậu tại nhà ông Trần Ngọc Toàn, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), thì Phi xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà. Do được can ngăn, nên Phi bỏ về nhà, nhưng sau đó lại mang một con dao quay trở lại và chém vào cổ của ông Toàn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phi chạy trốn sang Campuchia một thời gian. Sau đó, Phi trở về Việt Nam và lẩn trốn ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Tại đây, Phi đã thay tên, đổi họ và lấy vợ, sinh 2 người con, nhưng không đăng ký tạm trú tại địa phương. Ngày 20/12/2016, Phi bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án sau 20 năm lẩn trốn tội giết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO