Muôn kiểu lừa lái xe taxi

Hoàng Thanh| 03/07/2017 10:21

Đầu tháng 6 vừa qua, anh N.V.N. lái xe hãng Taxi Mai Linh Đắk Nông có một khách đặt vấn đề muốn thuê xe của anh để tự lái với giá 1 triệu đồng/ngày.

ADQuảng cáo

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh N. giao xe cho khách hàng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ, thiết bị định vị trên xe bị ngắt. Nghi có chuyện chẳng lành, anh N. điện báo ngay cho lực lượng công an. Hơn một tuần sau, anh N. nhận được điện của Công an tỉnh Đắk Lắk báo lên nhận xe và được biết, chiếc xe bị bỏ lại ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo kết quả điều tra, người thuê xe của anh N. không phải là thủ phạm. Sau khi thuê xe khách hàng đã lái xe lên TP. Buôn Ma Thuột. Tại đây, một người bạn của người thuê xe của anh N. đã mượn xe đi và xảy ra vụ mất xe nói trên. Theo lời khai của thủ phạm thì y định đưa xe sang Campuchia bán, nhưng không qua được nên “bỏ của chạy lấy người”.

Mới đây, anh T.V.H. lái xe hãng Taxi Việt Đức Đắk Nông được 2 vị khách gọi chở đi Đắk Mil. Thấy khách trả giá hời, nên mặc dù đã khuya nhưng anh H. vẫn nhận lời. Tới thị trấn Đắk Mil, 2 vị khách đã mời anh H. uống nước giải khát. Uống  nước xong, anh H. mê man rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, anh H. bàng hoàng vì thấy 2 vị khách lúc này hiện nguyên hình là hai tên cướp. Chúng đưa cho anh H. tờ giấy với nội dung anh đã cầm chiếc xe cho chúng 100 triệu đồng, có chữ ký của anh hẳn hoi. Thủ đoạn của chúng là bỏ thuốc mê cho anh H. uống và trong lúc mê man anh đã ký như người vô thức.

ADQuảng cáo

Sau phút bàng hoàng, anh H. đã bình tĩnh và nói với bọn lừa đảo là anh chỉ là người lái thuê, còn chiếc xe là của người khác, muốn có tiền thì về nhà anh lấy tiền của vợ đưa cho. Anh H. khôn khéo đưa chúng quay về Gia Nghĩa và lén điện thoại, ngầm thông tin cho vợ báo công an bắt bọn lừa đảo này. Vợ anh hiểu ý chồng và báo cho Công an thị xã Gia Nghĩa. Tới địa điểm hẹn để đưa tiền tại xã Đắk Nia thì 2 đối tượng lừa đảo bị tóm gọn.

Đầu tháng 6/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng gồm: Hồ Văn Lưu (SN 1974), trú tại xã Đức Mạnh (Đắk Mil); Nguyễn Chí Công (SN 1982), trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Vi Văn Nhiêu (SN 1976) và Trương Văn Phú (SN 1983), trú tại xã Tràm Các, huyện Văn Quán (Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng này là chuẩn bị sẵn bài và đánh dấu, rồi tìm “con mồi” để tổ chức đánh bài xì lát ăn tiền. Sau khi “con mồi” thua hết tiền, nhóm này viết giấy cho vay nợ và tiếp tục đánh bài. Với thủ đoạn này, đêm 24/4, nhóm của Lưu đã lôi kéo anh K. lái xe hãng Taxi Mai Linh Đắk Nông tham gia đánh bài, dẫn đến thua 1 triệu đồng tiền mặt mang theo và phải ký nợ 170 triệu đồng. Ngày hôm sau, tài xế K. trả cho Lưu 6 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, gần đây, các đối tượng lừa đảo thường hay chọn lái xe taxi để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài những thủ đoạn như đã nêu ở trên, một số lái xe thường xuyên bị quỵt tiền hoặc bị cướp hết số tiền trong người mang theo. Trước tình hình trên, những người lái xe taxi cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, lái xe cần thông báo ngay cho lực lượng công an những thủ đoạn và hành vi phạm pháp của những kẻ bất hảo, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Muôn kiểu lừa lái xe taxi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO