Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa sâu rộng

Hoàng Thanh| 01/09/2020 10:19

Với việc thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), toàn tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

ADQuảng cáo

Tạo sự đồng thuận trong dân

Nhận thức rõ công tác vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có vai trò hết sức quan trọng, với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ phát triển toàn diện. Nhờ đó, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm cho người dân xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ. Với những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, phong trào TDBVANTQ tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát triển sâu rộng, đều khắp, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào TDBVANTQ được chú trọng xây dựng trên các mặt công tác, phù hợp với tình hình của các địa phương, địa bàn cơ sở. Cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; mở các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục cảm hóa người vi phạm tại cộng đồng; xây dựng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phong trào còn được triển khai, thực hiện hiệu quả, gắn với các chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… để đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt, cán bộ cơ sở.

Tổ bảo vệ cà phê, xã Thuận An (Đắk Mil) tuần tra, bảo vệ cà phê cho người dân

ADQuảng cáo

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Lực lượng Công an tỉnh còn phối hợp duy trì, quan hệ gặp gỡ, động viên, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền cho 1.485 lượt người có uy tín, cốt cán tôn giáo, già làng, trưởng thôn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trên cơ sở thực hiện chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc” và tổ chức phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm 106 đợt, có 13.996 lượt người tham gia; tổ chức 34 đợt tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ; 46 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tổ chức quản lý, giáo dục giúp đỡ 271 đối tượng tù tha về…

Tạo thế trận an ninh Nhân dân vững chắc

Phong trào TDBVANTQ tạo được sự lan tỏa sâu rộng, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; trong đó có 689 tổ an ninh nhân dân, với 3.453 thành viên; 650 tổ hòa giải, 3.148 thành viên và hàng trăm tổ tự quản, tổ dân phòng...

Hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người dân dũng cảm tố giác, trực tiếp truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực như: Tiếng kẻng an ninh, xã không có tội phạm ma túy, tổ bảo vệ cà phê, tổ tuần tra đường biên, cánh cổng an ninh, giáo xứ không có tín đồ vi phạm pháp luật… Đến nay, toàn tỉnh có 267/789 thôn, buôn, bon không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 52/71 xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy…

Theo đánh giá, phong trào TDBVANTQ đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh Nhân dân, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người dân trong từng khu phố, từng thôn, bon tham gia bảo vệ ANTT. Ghi nhận những thành tích, ngày 19/8 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa sâu rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO