Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Hoàng Thanh| 11/10/2022 08:25

Thời gian gần đây, các loại tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp. Trước tình hình trên, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

ADQuảng cáo

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, các hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Nổi lên là hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trong vùng đồng bào dân tộc Mông, tập trung chủ yếu tại các huyện: Đắk Glong, Krông Nô và Tuy Đức. Bọn tội phạm hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC04 đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Đáng chú ý, thời gian qua đã xuất hiện đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào tỉnh Đắk Nông. Điển hình, vào ngày 27/2/2022, PC04 đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng người Mông khi đang trên đường vận chuyển 10 bánh heroin (khối lượng 3,415 kg).

Các đối tượng bị bắt gồm: Dương Văn Phương (SN 1987), Vàng A Ký (SN 1993), cùng trú xã Đắk Ngo (Tuy Đức); Giàng Seo Tú (SN 1990), trú tại xã Quảng Hòa (Đắk Glong).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận vận chuyển heroin từ Lào về Đắk Nông để tiêu thụ. Đây là chuyên án có số lượng ma túy được vận chuyển từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh lớn nhất từ trước đến nay.

Đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng công an Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật

Theo PC04, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng phạm tội ngày càng manh động, nguy hiểm. Nhiều đối tượng còn trang bị cả vũ khí nóng sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Vào ngày 1/6/2022, PC04 đã bắt quả tang Trịnh Long Minh (SN 1988), Nguyễn Văn Công (SN 1970), Trần Văn Nguyên (SN 1978), đều trú tại huyện Đắk R’lấp đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

ADQuảng cáo

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện 4 gói ma túy đá, 2 khẩu súng dạng rulo, 44 viên đạn. Đây là số vũ khí bọn chúng trang bị để chống trả lực lượng chức năng khi cần thiết.

Thượng tá Đinh Công Hiếu, Trưởng Phòng PC04 cho biết, qua kết quả đấu tranh, các đối tượng phạm tội trong các vụ án ma túy đều cho thấy, bọn tội phạm này rất tinh vi, xảo quyệt.

Trong quá trình giao dịch ma túy, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để liên lạc, với ngôn ngữ, ký hiệu riêng. Bọn chúng thông qua nhiều loại dịch vụ, phương tiện khác nhau để vận chuyển ma túy.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội cũng manh động hơn, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ để chống trả lực lượng chức năng...

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, PC04 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chủ động thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn chú trọng công tác phòng ngừa, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân về đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Cũng theo Thượng tá Đinh Công Hiếu, thời gian tới, PC04 sẽ tiếp tục tham mưu làm tốt công tác phòng ngừa; chủ động phát hiện, triệt xóa tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

PC04 sẽ chủ công đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Trong đó, PC04 chú trọng đấu tranh với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để mua bán trái phép chất ma túy.

Từ đầu năm 2022 đến nay, PC04 đã triệt phá 14 vụ phạm tội liên quan đến ma túy, bắt 26 đối tượng (tăng 2 vụ, giảm 2 đối tượng so với cùng kỳ 2021). Vật chứng thu giữ gồm: 15 bánh heroin, 1 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” và nhiều tang vật khác có liên quan.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO