Tòa án Cấp cao tuyên giữ mức án tử hình đối với Đặng Văn Hiến

Phạm Khánh| 12/07/2018 16:35

Ngày 12/7, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án dùng súng bắn chết 3 người của Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Long Sơn (Công ty Long Sơn), xã Quảng Trực (Tuy Đức).

ADQuảng cáo

Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2008, Công ty Long Sơn được UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 1.000 ha đất rừng tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực để thực hiện dự án nông lâm nghiệp. Quá trình thực hiện dự án, Công ty xảy ra tranh chấp đất với các hộ dân trên địa bàn.

Ngày 23/10/2016, Nghiêm Xuân Thiên Sửu, nguyên Phó Giám đốc và Phạm Công Thiện (SN 1977), nhân viên Công ty Long Sơn đã chỉ đạo 33 công nhân của Công ty mang theo hung khí hộ tống nhiều máy ủi phá hủy 287 cây điều, 45 cây cà phê của một số người dân ở xã Quảng Trực.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi sự việc xảy ra, Đặng Văn Hiến cùng Ninh Viết Bình (đều tạm trú tại xã Quảng Trực) đã dùng súng thể thao bắn vào nhóm người của Công ty Long Sơn. Hà Văn Trường, trú tại xã Quảng Trực cũng giúp sức cho Hiến lấy hộp tiếp đạn để thực hiện hành vi gây án. Hậu quả, khiến 3 nhân viên của Công ty Long Sơn trúng đạn tử vong tại chỗ là Điểu Vinh, Điểu Tào, Dương Văn Tiến. Vụ việc còn khiến 13  nhân viên khác của Công ty bị thương nặng.

ADQuảng cáo

Nhiều luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa

Sau khi gây án, Bình bị bắt giữ, còn Hiến và Trường được ông Đoàn Văn Diện (SN 1980), trú tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) giúp bỏ trốn. Sau đó, Hiến và Trường đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Cơ quan điều tra đã khởi tố Hiến, Bình và Trường về tội "Giết người". Cơ quan công an cũng khởi tố Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phạm Công Thiện về tội "Hủy hoại tài sản"; khởi tố Đoàn Văn Diện về tội "Che giấu tội phạm".

Người nhà của Đặng Văn Hiến tỏ ra suy sụp

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt tử hình đối với Đặng Văn Hiến; phạt Ninh Viết Bình 20 tù giam và Hà Văn Trường 12 năm tù giam. Đoàn Văn Diện bị phạt 9 tháng tù giam về hành vi che giấu tội phạm. Nghiêm Xuân Thiên Sửu bị phạt 6 năm tù giam và Phạm Công Thiện bị phạt 4 năm tù giam vì hành các vi phạm tội của mình.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như toàn bộ hồ sơ vụ án. Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên hình phạt đối với Đặng Văn Hiến, phạt Ninh Viết Bình 18 năm tù giam và Hà Văn Trường 9 năm tù giam. Hội đồng xét xử đã giảm mức án cho Nghiêm Xuân Thiên Sửu xuống còn 4 năm tù giam, Phạm Công Thiện còn 2 năm  tù giam. Riêng Đoàn Văn Diện được tòa tuyên cho hưởng 9 tháng tù treo.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án Cấp cao tuyên giữ mức án tử hình đối với Đặng Văn Hiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO