Vụ khó hiểu về cách xử lý vụ tai nạn giao thông ở phường Nghĩa Thành: Chủ xe ô tô gây tai nạn làm việc trong ngành Công an

Phạm Khánh| 25/11/2016 14:10

Trao đổi với phóng viên Báo Đắk Nông, Thiếu tá Tống Đức Hưởng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), cho biết: Người đứng tên chủ xe ô tô gây tai nạn trên đường Ngô Mây, thuộc phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa), vào chiều ngày 11/11/2016 là ông Trần Nam Trung, trú tại tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành.

ADQuảng cáo

Ông Trần Nam Trung hiện đang công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông. Khi xảy ra tai nạn, trên xe có ông Trần Nam Trung và người đồng nghiệp khác. Hiện nay Công an thị xã Gia Nghĩa đang điều tra, làm rõ người trực tiếp điều khiển xe ô tô vào thời điểm gặp tai nạn.

Chủ xe ô tô gây tai nạn là ông Trần Nam Trung

ADQuảng cáo

Báo Đắk Nông đã phản ánh, ngày 11/11/2016, trên đường Ngô Mây, xe ô tô BKS 48A-04423 lấn sang phần đường bên trái và tông vào hai xe máy lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả, ông Trần Minh Khương (người điều khiển xe máy), trú tại phường Nghĩa Thành, bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Gia Nghĩa đã đến hiện trường để xử lý, nhưng đến 21 giờ đêm hôm đó mới lập biên bản, xác minh hiện trường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ khó hiểu về cách xử lý vụ tai nạn giao thông ở phường Nghĩa Thành: Chủ xe ô tô gây tai nạn làm việc trong ngành Công an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO