Vụ xe ô tô cháy ở Đắk Som: Giết người để trục lợi tiền bảo hiểm

Phan Tuấn| 11/05/2020 13:25

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về vụ xe ô tô bị cháy ở Đắk Som, huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Theo công bố kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ án giết người, đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả.

ADQuảng cáo

Video clip:

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 10/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ nghi can Đỗ Văn Minh (49 tuổi), trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đỗ Văn Minh (áo xanh) tại cơ quan điều tra

Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra xác định, trong quá trình làm ăn, Minh có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng và chưa có trả. Đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết bỏ vào xe ô tô, tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết nhằm xóa nợ và trục lợi bảo hiểm.

Ngày 25/4/2020, Minh đến xã Quảng Khê (Đắk Glong) mua 1 chiếc xe mô tô rồi gửi tại nhà của anh K’Biển, xã Quảng Khê. Sau đó Minh đánh xe ô tô đến một nghĩa địa tại xã Quảng Khê đào mộ lấy xương người để bỏ vào xe ô tô, nhưng không thực hiện được, nên đi về.

ADQuảng cáo

Đại diện nhiều cơ quan và phóng viên dự buổi họp báo

Sáng ngày 3/5/2020, Minh mua 1 can xăng, 2 can dầu bỏ vào thùng xe. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Minh đến nhà rẫy nơi anh Trần Nho Vương (cháu vợ) đang ở và làm thuê cho gia đình. Tại đây, cả hai cùng nhau uống bia, sau đó lên giường nằm ngủ. Khoảng 0 giờ ngày 4/5/2020, Minh lén dậy lấy một cây rìu dựng ở ngoài cửa rồi đánh 2 nhát vào đầu anh Vương, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thông tin quá trình điều tra vụ án

Sau đó, Minh đưa nạn nhân vào ghế sau xe ô tô của mình rồi chạy đến quốc lộ 28, thuộc địa bàn xã Đắk Som rồi tông vào một cột mốc ven đường nhằm tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Minh đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế tài xế rồi lấy xăng, dầu đã chuẩn bị sẵn, đổ vào xe và châm lửa. Gây án xong, Minh đi bộ về nhà anh K’Biển lấy xe mô tô gửi trước đó và đi về tỉnh Bình Phước thuê nhà nghỉ cho đến khi bị bắt.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khen thưởng Ban Chuyên án

Sáng ngày 4/5, người dân phát hiện chiếc xe ô tô bị cháy trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Đắk Som và trình báo với cơ quan chức năng

Tại buổi họp báo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho Ban Chuyên án.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ xe ô tô cháy ở Đắk Som: Giết người để trục lợi tiền bảo hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO