Xót xa rừng ở Trường Xuân bị tàn phá

Phóng sự ảnh: Quốc Sỹ| 22/08/2017 11:14

Trong mấy ngày gần đây, nhiều diện tích rừng ở tiểu khu 1676, thôn 9, xã Trường Xuân (Đắk Song) đã bị cưa hạ, tàn phá nghiêm trọng. Ngày 21/8, có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Đắk Nông chứng kiến cảnh cả một vạt rừng rất rộng bị triệt hạ ngổn ngang, nhiều thân cây gỗ có đường kính lớn khoảng 60cm bị cưa ngang gần gốc. Các cây gỗ bị cưa hạ chủ yếu là de, trâm, chò xót. Theo người dân sinh sống gần khu vực này, toàn bộ diện tích ở đây bị chặt hạ khoảng 2ha, chủ yếu bị cưa hạ vào tối gày 19/8.

ADQuảng cáo

Khoảng hơn 2ha rừng ở tiểu khu 1676, thôn 9, xã Trường Xuân bị tàn phá không thương tiếc

Một cây de có đường kính khoảng 60cm, cao khoảng 20m bị cưa hạ

Nhiều cây chò xót cùng chung “số phận”

ADQuảng cáo

Cây trâm đỏ to lớn không thoát khỏi lưỡi cưa của "lâm tặc"

Những thân cây rừng to cao bị chặt hạ ngổn ngang

Phần lớn cây rừng mới bị chặt phá trong ngày 19/8, lá còn tươi xanh

Ngay bên cạnh vạt rừng bị phá, nhiều diện tích khoang lang đã được trồng

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa rừng ở Trường Xuân bị tàn phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO