Công an huyện Đắk Song bắt, xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản

Trật tự - Ngày đăng : 08:11, 06/03/2018

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Cường (SN 1986), trú tại xã Trường Xuân về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 26/1, trong lúc đi làm thuê cho gia đình cho một gia đình ở thôn 7, xã Trường Xuân, lợi dụng sự sơ hở, Cường  lấy chiếc xe máy mang BKS 48B1-253.60 rồi mang đi cầm được 1,4 triệu đồng. Đến ngày 20/2, Cường tiếp tục lấy trộm chiếc xe máy mang BKS 20M6-5531 của gia đình chị Lê Thị Nhung ở bon Ta Mung, xã Trường Xuân rồi mang đi cầm được 1,5 triệu đồng. Số tiền trên Cường dùng vào việc tiêu sài cá nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hạnh (SN 1978), trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song về hành vi trộm cắp tài sản.  Ngày 10/12/2017, khi đi ngang qua rẫy của anh Phạm Văn Biên (SN 1980) ở thôn 7, xã Nâm N’Jang, thấy trong nhà không có người trông coi, cửa không khóa, Hạnh đột nhập vào lấy trộm 1 giàn máy phun thuốc hiệu VIKINO rồi mang bán lấy tiền tiêu sài.

Hai vụ án trên đang được Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quỳnh Mẫn