Ngày 18/5 xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Văn Minh

Pháp luật - Ngày đăng : 16:20, 17/05/2021

Thông tin từ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Nông cho biết, dự kiến ngày 18/5, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (SN 1971), cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Bị cáo Minh bị truy tố về 4 tội danh: giết người; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả. Tháng 1/2021, bị cáo Minh bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình về 4 tội danh, sau đó kháng cáo kêu oan tội giết người.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm tháng 1/2021

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, vì nợ số tiền lớn, không có khả năng trả nên bị cáo Minh đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã chết, nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

Kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo đã ra tay sát hại anh Trần Nho V (em họ) rồi dựng hiện trường giả bản thân gặp tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Minh còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền 23,8 tỷ đồng của 17 bị hại.

Theo TAND tỉnh Đắk Nông, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên tại phiên tòa phúc thẩm chỉ những người được tòa triệu tập mới được tham dự.

Dương Phong