Đồi 722 - Đắk Sắk được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Đất và người Đắk Nông - Ngày đăng : 14:30, 04/01/2012

Ngày 28-12, UBND tỉnh đã ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đồi 722 - Đắk Sắk. Đây là dấu tích thể hiện giai đoạn lịch sử tiêu biểu thời kỳ đấu tranh chống Mỹ của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Đức trên địa bàn quận Đức Lập (nay là huyện Đắk Mil)...

Ngày 28-12, UBND tỉnh đã ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đồi 722 - Đắk Sắk. Đây là dấu tích thể hiện giai đoạn lịch sử tiêu biểu thời kỳ đấu tranh chống Mỹ của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Đức trên địa bàn quận Đức Lập (nay là huyện Đắk Mil).

Tại đây, từ năm 1968 đến 1975, bộ đội chủ lực cùng với quân, dân địa phương đã nhiều lần phối hợp tấn công tiêu hao sinh lực địch, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến hành lang huyết mạch của ta trên địa bàn tỉnh Quảng Đức giao thông xuyên suốt. Trong đó, đáng ghi nhận là trận đánh ngày 9-3-1975 đã xóa sổ hoàn toàn cứ điểm địch ở Đắk Sắk, làm tiền đề tiến về giải phóng Buôn Ma Thuột (10-3-1975) mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiến hành công tác tôn tạo, phục dựng, nhằm xây dựng nơi đây trở thành điểm nhấn về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức chính trị cho thế hệ trẻ, tri ân công lao và những hy sinh to lớn của các bậc cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Anh Bằng