Công tác dân vận góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền

Chính trị - Ngày đăng : 09:51, 26/10/2021

Thời gian qua, Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa ban dân vận các cấp với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Phối hợp vận động

Trên cơ sở các nội dung được ký kết, hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị LLVT tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon, phát hiện tố giác tội phạm…

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền được 5.099 buổi với 214.879 lượt người tham gia; quán triệt học tập chính trị cho các đối tượng được 32 buổi với 3.700 lượt người.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp công tác dân vận

Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, đơn vị còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc thù, tình hình, chức năng của mình. Điển hình, Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp, chiếu 514 đợt phim thu hút 4.348 lượt người xem; đăng trên 500 tin, bài trên các báo; xây dựng 44 chuyên mục truyền hình “Vì chủ quyền an ninh biên giới”… Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã  tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lôi kéo xâm nhập, vượt biên trái phép.

Công an tỉnh phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 1.588 đợt với 239.841 lượt người tham gia; tranh thủ 2.195 lượt chức sắc, tôn giáo, 2.841 già làng, người uy tín… Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 1.155 tin báo, tố giác tội phạm; giúp điều tra, xử lý 939 vụ, 1.471 bị can; giao nộp 1.278 súng tự chế các loại, 88 nòng súng, 37 quả lựu đạn, 124 bom mìn, hàng trăm mã tấu, vũ khí thô sơ các loại…

Xây dựng hệ thống chính trị

Ban dân vận các cấp và LLVT thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong tham gia củng cố tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, biên giới. Cán bộ, chiến sĩ được cử xuống cơ sở bám nắm địa bàn, bám dân để nắm tình hình, quản lý đối tượng, điều tra tội phạm và vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn…

Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh đã điều động 176 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng và phân công 445 học viên tốt nghiệp các trường nghiệp vụ đến nhận công tác tại công an các huyện, thành phố. Công an tỉnh đã tham mưu đề nghị công nhận 43 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; điều động, bố trí 26 công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an các xã trọng điểm, phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức thường xuyên thực hiện công tác dân vận, giúp người dân trong phát triển kinh tế

Với chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đến nay, Công an tỉnh điều động, bố trí 378 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 60/60 xã, đạt 100%; tăng cường 4 đợt với 300 cán bộ, chiến sĩ cấp phòng thực hiện nhiệm vụ tại công an xã.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã cử 7 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường tham gia đảng ủy 7 xã biên giới; giới thiệu 54 đảng viên sinh hoạt tại 49 chi bộ thôn, buôn, bon, bản. 11 đồn biên phòng phân công 177 đảng viên phụ trách 472 hộ gia đình/2.118 khẩu ở khu vực biên giới. Riêng huyện Tuy Đức còn tham mưu kiện toàn, bổ sung 2 tổ tự quản đường biên mốc giới với 14 tổ viên; 11 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bon với 65 tổ viên và 319 cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới…

Chung tay vì người nghèo

Với phương châm “Quân với dân như cá với nước”, ở đâu có người dân khó khăn, ở đó các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng giúp đỡ với nhiều hoạt động thiết thực.

Điển hình, Công an tỉnh triển khai hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, tổ chức 57 đợt tình nguyện với hơn 1.850 lượt đoàn viên, thanh niên hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng. Lực lượng công an toàn tỉnh đã hỗ trợ xây 15 căn nhà; khám cấp phát thuốc cho hơn 3.500 lượt người; trao 1.350 suất học bổng; xây dựng 20 sân bóng chuyền, 5 hệ thống nước sạch, 3 khu vui chơi cho trẻ em…

Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” hỗ trợ 62 học sinh nghèo tiếp tục đến trường với số tiền gần 2 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng hỗ trợ 50 em với số tiền 300 triệu đồng. Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã giúp phụ nữ nghèo khu vực biên giới hơn 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Mô hình “Bò giống cho người nghèo biên giới” đã hỗ trợ 100 bò con trị giá 2,5 tỷ đồng cho người dân khó khăn.

Thực hiện Chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện. Đến nay, 11 đầu mối cơ quan, đơn vị đã nhận đỡ đầu, tiến hành xây dựng nông thôn mới ở 11 xã. Toàn lực lượng đã huy động 41.030 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân ngày công, thu hoạch mùa màng, chăm sóc cây trồng; xây dựng, sửa chữa 148,5 km đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa 42 phòng học; tặng hàng chục ngàn suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, khó khăn…

Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị LLVT còn thường xuyên thực hiện dân vận, giúp người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững với nhiều mô hình thiết thực.

Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Hạnh, Chương trình phối hợp công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác vận động quần chúng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương trình với những cách làm thiết thực, phù hợp, đa dạng đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người dân, nhất là phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các hoạt động đã cho thấy, tình đoàn kết quân dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền luôn được củng cố vững chắc, bền chặt.

Hoàng Hoài