Chùm ảnh: Rừng thông ven quốc lộ 14 tại tiểu khu 1615, 1624 tiếp tục bị chặt phá, xâm lấn

Y Krăk| 19/10/2015 15:55

Rừng thông tại tiểu khu 1615 và 1624 ven quốc lộ 14, xã Nâm N’jang (Đắk Song) có treo rất nhiều biển báo tuyên truyền cấm lửa, cấm chặt phá rừng phòng hộ..., thế nhưng, hiện nay rừng vẫn đang bị chặt phá hàng ngày, hàng trăm cây thông bị “chết đứng” vì bị đẽo vỏ quanh gốc.

ADQuảng cáo

Vào sáng ngày 19/10, qua ghi nhận, nhiều cây thông vừa bị đốn hạ còn nguyên vết cưa và chảy nhựa, nhiều cây bên cạnh cũng bị đốt cháy và chết dần theo…

Hình ảnh do phóng viên chụp lại lúc 8h00 ngày 19/10.

Nhiều cây thông bị đốn hạ cạnh quốc lộ 14, đoạn qua xã Nâm N’jang (Đắk Song)

Hoặc “chết đứng”

ADQuảng cáo

Một gốc thông to vừa bị đốn hạ, còn nguyên nhựa lỏng quanh vết cắt

Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng cảnh quan quốc lộ 14 thu dọn hiện trường rừng thông bị phá bên đường để an toàn cho người và phương tiện qua lại

Biển cấm, biển tuyên truyền… dường như không có tác dụng

Một góc rừng thông tại tiểu khu 1615 chỉ còn thế này…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm ảnh: Rừng thông ven quốc lộ 14 tại tiểu khu 1615, 1624 tiếp tục bị chặt phá, xâm lấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO