Tồn tại 11 “điểm nóng” phá rừng

N.S| 15/03/2016 09:15

Theo ông Đỗ Ngọc Duyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang tồn tại 11 “điểm nóng” phá rừng.

ADQuảng cáo

Các “điểm nóng” cụ thể là: tiểu khu 1705 và 1691, do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (thuộc Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa) quản lý; tiểu khu 1685 và 1697, do Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Ha (thuộc Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa) quản lý; tiểu khu 1329, 1323, 1307, 1313 và 1299, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức (Krông Nô) quản lý; khu vực rừng thông tại tiểu khu 1624, thuộc bản Đắk Lép, xã Nâm N’Jang (Đắk Song); khu vực rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, thuộc địa bàn các xã Trường Xuân và Nâm N’Jang (Đắk Song); tiểu khu 1507, thuộc lâm phận của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín; tiểu khu 1522, do Công ty TNHH Hoàng Ba (Tuy Đức) quản lý; tiểu khu 1528, 1534, thuộc lâm phận của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới (Tuy Đức); tiểu khu 1506, do Công ty TNHH Thiện Hưng (Tuy Đức) quản lý; tiểu khu 1529, do Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Nam (Tuy Đức) quản lý; tiểu khu 1484; 1498, 1510, và 1590, thuộc lâm phận của Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên.

ADQuảng cáo

Ngày 8/1/2016, UBND tỉnh đã ban hành “Kế hoạch ngăn chặn các điểm nóng phá rừng trên địa bàn tỉnh”. Đến nay, các cơ quan chức năng liên quan vẫn đang tập trung thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, cũng như tăng cường các biện pháp để ngăn chặn đối với 11 “điểm nóng” phá rừng nói trên.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tồn tại 11 “điểm nóng” phá rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO