Lính trẻ thời bình rèn đức, luyện tài, ra sức bảo vệ quê hương

Lam Giang| 01/05/2020 08:24

Tự hào với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông trong thời bình hôm nay luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, ra sức bảo vệ quê hương, đất nước.

ADQuảng cáo

Tự tin khi làm chủ được vũ khí

Đến với Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) vào những ngày tháng 4 lịch sử này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là câu khẩu hiệu “Gian khổ không sờn, nắng mưa chẳng quản, bên nhau đoàn kết, luyện rèn hăng say”. Với tinh thần đó, dưới cái nắng hầm hập của thời tiết chuyển mùa, nhưng trên thao trường, bãi tập, các chiến sĩ trẻ vẫn hăng say luyện tập, với quyết tâm đạt thành tích cao trong mùa huấn luyện.

Tuổi trẻ LLQS tỉnh xung kích, tình nguyện, đi đầu trong mọi nhiệm vụ

Thiếu tá Nguyễn Minh Thiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 301 cho biết: "Xác định huấn luyện chiến sĩ mới là thời gian bản lề quan trọng, góp phần hình thành ý thức kỷ luật, tác phong và bản lĩnh cho mỗi quân nhân, tiểu đoàn thực hiện đúng quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, lấy thực hành là chính. Mỗi cán bộ luôn gần gũi như người anh, người bạn để nắm bắt tâm tư, tình cảm, những vấn đề nảy sinh để sâu sát, kịp thời giải quyết giúp chiến sĩ yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu”.

Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn

Tại Đại đội 3 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức), tuổi trẻ đơn vị vùng biên giới không chỉ vượt nắng thắng mưa, luyện giỏi rèn nghiêm, mà còn xung kích đi đầu trong xây dựng cảnh quan đơn vị và các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Đại đội 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức) tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Theo Đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Chính trị viên Đại đội 3, trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị duy trì chương trình “Cặp lá yêu thương” để tổ chức trao tặng cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 300.000 đồng/tháng để vươn lên trong học tập. Ngoài ra tuổi trẻ đơn vị còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo như: “Hũ gạo vì người nghèo”, “Nuôi heo đất vì biên giới, hải đảo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tiết kiệm điện, nước, chất đốt, thu gom vỏ chai… để tạo nguồn kinh phí, góp phần làm tốt công tác dân vận, hậu phương quân đội.

ADQuảng cáo

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 301 nỗ lực huấn luyện, trưởng thành trong quân ngũ

Tại Đại đội 4 (Ban CHQS huyện Cư Jút), theo Trung úy Y K’ Nguyên, Phó Bí thư chi đoàn, đơn vị hiện có trên 70% quân số trong độ tuổi thanh niên. Là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo mệnh lệnh của cấp trên, chi đoàn luôn quán triệt nghiêm các văn bản, quy định của cấp trên về công tác trực sẵn sàng chiến đấu đến đoàn viên, thanh niên cũng như chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức luyện tập thành thục các phương án, tình huống tác chiến. Chiến sĩ trẻ luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, phát huy có hiệu quả mô hình giờ học kiểu mẫu, giờ học thanh niên tự quản. Việc rèn luyện kỷ luật được thực hiện chặt chẽ, đi vào nền nếp, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định của quân đội và địa phương.

Xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ

Với đặc thù chiến sĩ trẻ chiếm trên 70% quân số của toàn lực lượng, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phong trào, chương trình thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, tổ chức Đoàn ở các đơn vị đã phối hợp tập trung tuyên truyền cho chiến sĩ trẻ về truyền thống quân đội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua được tổ chức xuyên suốt như: “Tuổi trẻ lực lượng quân sự tỉnh phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Ngôi nhà 100 đồng”... đã thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Môi trường quân đội giúp các chiến sĩ trẻ rèn đức, luyện tài, góp sức bảo vệ Tổ quốc

Đặc biệt, phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, đã động viên, thúc đẩy chiến sĩ trẻ thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, nắm chắc tình hình biên giới, tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Không chỉ luôn xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tuổi trẻ lực lượng quân sự tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện, hướng về đồng bào  ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh.

Cụ thể, tổ chức Đoàn ở các đơn vị đã huy động vốn hỗ trợ xây 3 Nhà đồng đội; tổ chức thăm hỏi, tặng 9.374 suất quà, trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng cho gia đình chính sách và người dân khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho hơn 8.684 lượt người trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; kết hợp huấn luyện và làm công tác dân vận với trên 15.000 ngày công, để sửa chữa, làm mới 365 km kênh mương, 167 km đường giao thông, 69 cầu, cống, 74 phòng học; hỗ trợ 55.021 kg gạo tương đương trên 837 triệu đồng cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn...

Tôi rất tự hào khi được huấn luyện tại đơn vị có truyền thống anh hùng, lại được cán bộ chỉ huy hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể, nên nhanh chóng nắm bắt được nội dung từng bài tập và phối hợp một cách nhịp nhàng. Sau khi đã được huấn luyện về tính năng, tác dụng kỹ chiến thuật của súng AK, tôi cảm thấy rất tự tin khi làm chủ được vũ khí, trang bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

(Chiến sĩ Đỗ Văn Phương, ở Tiểu đội 15)

Thượng tá Y Thảo Buôn Krông, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ lực lượng quân sự tỉnh luôn chủ động, nỗ lực rèn đức, luyện tài, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, gắn bó máu thịt với dân, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lính trẻ thời bình rèn đức, luyện tài, ra sức bảo vệ quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO