Lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Lam Giang| 07/12/2020 14:18

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), trong năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn chặt phong trào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật.

ADQuảng cáo

Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu

Một trong những hình ảnh đẹp trong năm 2020 của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh là làm tốt nhiệm vụ tổ chức, đón công dân từ Đà Nẵng trở về bảo đảm an toàn ở Khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song). Trách nhiệm, tình cảm ấm áp giữa người lính và đồng bào được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Trung đoàn 994 vừa huấn luyện chiến sĩ mới vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19

Khi được hỏi cảm giác tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, Thiếu tá-bác sĩ Lê Sơn Hải, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Đối với anh em chúng tôi, khi vào đây làm việc thì phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, hy sinh cái riêng cho cái chung của đồng bào, của Tổ quốc”.

Trung úy Trần Văn Hào, quản lý bếp ăn tại Khu cách ly cho biết: “Dù công việc khó khăn, vất vả, phải thức khuya, dậy sớm nhưng tất cả thành viên trong tổ nấu ăn cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần trong việc phòng, chống dịch Covid-19, nhất là chia sẻ với Nhà nước, người dân trong lúc khó khăn”.

Theo Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã quán triệt sâu sắc cán bộ, chiến sĩ và chủ động, chuẩn bị đầy đủ về con người, thiết bị, vật tư y tế thiết yếu nhằm phục vụ công tác cách ly bảo đảm an toàn. Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất cho công dân, hàng ngày khi mọi người còn đang ngon giấc thì 3 giờ sáng, các cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại khu cách ly đã bắt đầu công việc cho đến tận 22 giờ đêm.

Thực hiện thắng lợi 5 chỉ tiêu thi đua

Trên cơ sở các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên trong năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức phát động và triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ngoài ra, đơn vị còn phát động các đợt thi đua đột kích lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, tỉnh, nhất là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, LLVT tỉnh đã thực hiện thắng lợi cả 5 chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Cụ thể, toàn lực lượng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện khá tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị. Công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, nắm chắc tình hình, giữ ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 301 vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện

ADQuảng cáo

Cùng với bộ đội thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đủ số lượng, cơ cấu thành phần. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và diễn tập hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống, từng bước hoàn chỉnh phương án tác chiến. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 78,7% khá, giỏi...

Phong trào TĐQT đã thúc đẩy toàn lực lượng phát huy nội lực để chăm lo đời sống bộ đội, xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch đẹp, chính quy. Các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung, gắn với thao trường “3 trong 1”, kết hợp mô hình tăng gia quanh bếp quanh vườn, thu rau xanh các loại đạt 183,115 tấn, thịt các loại đạt 49,152 tấn, bảo đảm quân số khỏe tham gia huấn luyện, công tác đạt 99,54%...

Điển hình, trong năm 2020, Trung đoàn 994 đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng". Thượng tá Đỗ Anh Hào, Chính ủy Trung đoàn 994 cho biết: "Đơn vị luôn quán triệt, việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, phong trào TĐQT đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Phong trào TĐQT là động lực để LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện tốt công tác dân vận

Một trong những việc làm có ý nghĩa được phát động và phát huy hiệu quả là thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới giúp dân xóa đói, giảm nghèo".

Trong dịp tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, các đơn vị tổ chức cho bộ đội làm công tác dân vận, ăn tết với bà con tại 23 thôn, buôn, bon, bản với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong khuôn khổ "Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo", LLVT tỉnh huy động tặng trên 1.300 suất quà, 3.548 bộ quần áo, 250 suất bánh kẹo, 170 cặp bánh chưng, hỗ trợ hàng trăm cây, con giống, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 12 căn nhà, trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng; tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với 8.921 ngày công giúp người dân, địa phương…

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào "đền ơn đáp nghĩa”, các đơn vị tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ăn tết trên 5,3 tỷ đồng; tiếp nhận, xét duyệt 954 hồ sơ chính sách theo các quyết định của Chính phủ; tìm kiếm, quy tập 26 hài cốt liệt sĩ và 1 khu mộ liệt sĩ tập thể…

Những việc làm trên đã góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Theo Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, phong trào TĐQT trở thành đòn bẩy, động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng. Thông qua đó, LLVT tỉnh giữ vững tình hình nội bộ, nâng cao chất lượng chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo quản tốt vũ khí, trang thiết bị...

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo bước chuyển biến vững chắc và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO