Luôn chăm lo, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị

Phan Tân| 29/12/2020 09:05

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của lực lượng, những năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã năng động, linh hoạt trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

ADQuảng cáo

Món quà đầy ý nghĩa

Những ngày cuối tháng 12/2020, tại biên giới khu vực Cửa khẩu Bu Prăng, xã Quảng Trực (Tuy Đức) vắng bóng người dân qua lại do hai tỉnh Đắk Nông, Mondulkiri (Campuchia) đang trong giai đoạn hạn chế đi lại, tiếp xúc.

Tuy nhiên tại đây, BĐBP tỉnh đang tổ chức lễ trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri ngắn gọn, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc đối ngoại, nhưng thắm tình hữu nghị.

Trong đợt này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông tổ chức trao tặng lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri 100 hộp khẩu trang, 100 chai nước rửa tay sát khuẩn, 5 tấn gạo, thực phẩm, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Sự hỗ trợ tuy nhỏ nhưng giữa mùa dịch, trong bối cảnh khó khăn chung, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, các lực lượng bảo vệ biên giới thêm gắn bó, thắt chặt.

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Nông trao tặng lương thực, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: "Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần láng giềng, hữu nghị, truyền thống, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, BĐBP tỉnh Đắk Nông sẵn sàng hỗ trợ bạn những vật phẩm cần thiết.

Chúng tôi mong muốn các vật phẩm trao tặng sẽ góp phần giúp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri giảm bớt khó khăn, phối hợp tốt trong phòng, chống dịch Covid-19 và trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, nhất là trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên Đán sắp tới".

Tiếp nhận những món quà đầy ý nghĩa, thay mặt lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Thiếu tướng On BunNi Rút, Phó Giám đốc Ty Công an tỉnh Mondulkiri cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu và thiết thực của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri sẽ bảo quản và sử dụng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và người dân trong tỉnh. Về phía Campuchia cũng sẽ tăng cường phối hợp với Việt Nam trong việc trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau để cùng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Chia sẻ khẩu trang, nước sát khuẩn, cùng nhau phòng dịch bệnh Covid-19

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, với phương châm “Giúp bạn là giúp chính mình”, BĐBP tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể luôn coi trọng, chăm lo, tăng cường vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Đắk Nông-Mondulkiri, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Vì vậy, quan hệ đối ngoại giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu và chính quyền các cấp hai bên biên giới luôn được củng cố, phát triển.

Riêng BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, kế hoạch của cấp trên về công tác đối ngoại biên phòng, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri.

Đặc biệt, trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện tinh thần chỉ đạo của chính phủ 2 nước, lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động vi phạm của các đối tượng và phòng chống dịch Covid-19. Hai lực lượng chuyển hình thức đối ngoại từ trực tiếp sang gián tiếp bằng thư trao đổi, điện thoại và gặp gỡ trên biên giới.

Cụ thể, trong năm 2020, BĐBP tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 16 đợt gửi thư, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondukiri nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay; hỗ trợ bạn 800 chiếc khẩu trang y tế, 40 chai sát khuẩn và 20 triệu đồng… phục vụ công tác phòng, chống dịch và ăn tết.

Các đồn biên phòng tổ chức hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới các đồn đối diện 2.800 kg gạo, 2.350 khẩu trang y tế, 210 chai dung dịch sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt... với tổng trị giá là trên 100 triệu... Việc hỗ trợ, tặng quà được diễn ra ngay tại cửa khẩu, trên đường biên giới và đều bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, hàng tháng, BĐBP tỉnh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ 12 học sinh nghèo ở xã Bu Sa Ra, huyện Bét Chăn Đa và xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri theo chương trình “Nâng bước em tới trường” mỗi em 500.000 đồng/tháng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luôn chăm lo, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO