Phụ nữ lực lượng quân sự tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo

Lam Giang| 17/06/2021 08:34

Dù quân số ít, làm việc phân tán nhưng chị em, hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ADQuảng cáo

Thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau

Hầu hết các cơ quan, đơn vị lực lượng quân sự tỉnh đều có nữ quân nhân và nữ công nhân viên quốc phòng công tác. Các hội viên phụ nữ thực hiện nhiệm vụ theo từng chuyên môn: Văn thư, bảo mật, tài chính, kế toán, quân y, thư viện và nuôi quân... Mỗi người mỗi nhiệm vụ khác nhau, nhưng chị em luôn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà con em quân nhân bị bệnh hiểm nghèo. (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Thượng úy Bùi Thị Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh chia sẻ “Hội thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, những năm qua có rất nhiều phong trào thi đua của phụ nữ gắn với công tác xây dựng Hội được chị em hăng hái tham gia và đạt được những kết quả thiết thực”.

Dù vất vả bộn bề với thiên chức làm vợ, làm mẹ nhưng phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công việc. Nhiều chị em khắc phục mọi khó khăn của bản thân để vươn lên trong học tập, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về mọi mặt để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Trong đó, chị em đảm nhiệm công tác văn thư, bảo mật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Chị em là nhân viên quân y luôn thể hiện tinh thần “lương y như từ mẫu”, chăm sóc tận tình, chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ và người dân, góp phần bảo đảm quân số khỏe tham gia học tập công tác.

ADQuảng cáo

Trung úy chuyên nghiệp Trần Thị Diệu Thảo, y sĩ Bệnh xá-Phòng Hậu cần chia sẻ: "Bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện tốt những điều y đức, cố gắng học hỏi để nâng cao tay nghề, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân nhiều hơn nữa”.

Tương tự, chị em làm công tác nuôi quân không quản vất vả, chăm lo từng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cơm ngon, canh ngọt. Các chị còn tích cực tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Thượng úy Trần Thị Hoa, Tổ nuôi quân Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil) cho biết: “Bộ đội không quản mọi khó khăn, luôn hăng say trên thao trường bãi tập. Vì vậy, những người làm công tác phục vụ như chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm cơm ngon, canh ngọt, đúng chế độ tiêu chuẩn định lượng từng bữa ăn, giúp bộ đội đủ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh phối hợp tặng áo ấm cho học sinh nghèo tại xã Trường Xuân (Đắk Song). (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Nhiều hoạt động nghĩa tình

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nghĩa tình như quyên góp, ủng hộ bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa được Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh phát động, tạo sự lan tỏa để các chi hội khác cùng tham gia. Thông qua các hình thức vận động, trong 5 năm qua, các chị đã phối hợp huy động, quyên góp xây dựng được 4 căn nhà tình nghĩa, trị giá hơn 280 triệu; tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng, gia đình chính sách, con quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền trên 330 triệu đồng.

Phong trào "Nuôi heo đất" tạo quỹ vốn hoạt động được chị em tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua, cùng với hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, quỹ hoạt động tiết kiệm của Hội đã hỗ trợ 6 lượt hội viên vay, với tổng số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hội viên và 8 gia đình quân nhân nữ khó khăn với số tiền trên 26 triệu đồng.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn đánh giá cao về các hoạt động, phong trào của Hội và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ lực lượng quân sự tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO