Quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan vào đơn vị và khu vực biên giới

Phan Tân| 08/07/2021 14:41

Ngày 8/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2021.

ADQuảng cáo

Theo đánh giá, BĐBP tỉnh đã quán triệt, nắm vững, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp biên phòng, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. 

BĐBP tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để xâm nhập biên giới trái phép

Hiện nay, BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai 26 chốt cố định, 10-12 tổ, đội lưu động tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để xâm nhập biên giới trái phép. Các đơn vị phối hợp với địa phương phát động các phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

ADQuảng cáo

Cùng với duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, BĐBP tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và các đơn vị nắm chắc tình hình mọi mặt, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật. Lực lượng biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới. Công tác đối ngoại biên phòng với hình thức, biện pháp mới phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19, bảo đảm an toàn và đúng nguyên tắc được chú trọng.

Lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

6 tháng cuối năm 2021, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, nhận định chính xác, đầy đủ để kịp thời tham mưu các cấp thực hiện chủ trương, đối sách trong xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền, biên giới, không để bị động, bất ngờ. Toàn lực lượng quyết tâm ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch lây lan vào đơn vị và khu vực biên giới.

Các đơn vị BĐBP thường xuyên quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, tránh buông lỏng quản lý, bảo vệ biên giới, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi làm ngơ, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan vào đơn vị và khu vực biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO