Sáng mãi tinh thần "giúp bạn là giúp mình"

Lam Giang| 27/01/2021 09:16

Với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai tỉnh Ðắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia) không chỉ phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ nhau về vật chất lẫn tinh thần, góp phần thắt chặt tình đoàn kết.

ADQuảng cáo

Trong cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau

Vào những ngày cuối tháng 4 năm 2020, tại Cửa khẩu Bu Prăng, xã Quảng Trực (Tuy Đức) đã diễn ra lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Đắk Nông cho tỉnh Mondulkiri.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, đơn giản nhưng mang nặng nghĩa tình, cùng chia sẻ với nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Giữa mùa dịch, trong bối cảnh khó khăn chung, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước thêm gắn bó, thắt chặt.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong đợt dịch Covid-19, tỉnh Đắk Nông luôn sẵn sàng chia sẻ vật tư chống dịch với tỉnh Mondulkiri

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần láng giềng hữu nghị, bạn bè truyền thống, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, tỉnh Đắk Nông sẵn sàng tặng chính quyền, lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Mondulkiri một số vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể chưa phải là nhiều so với nhu cầu của tỉnh Mondulkiri, nhưng đây là những gì tốt nhất mà tỉnh Đắk Nông có thể thu xếp, trao tặng, thể hiện tấm lòng, nghĩa cử, sự sẻ chia, đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh với nhau.

Tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa do tỉnh Đắk Nông trao tặng, Ngài Chẹ Miêng Hiêng, Phó tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình kịp thời của người bạn thân thiết, láng giềng gần gũi Đắk Nông. Ông cũng khẳng định, món quà là biểu trưng của tình đoàn kết, là nguồn động viên cả về vật chất, tinh thần quý báu, giúp người dân tỉnh Mondulkiri vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân, chính quyền hai tỉnh sẽ ngày càng phát triển bền chặt, gắn bó hơn. Tỉnh Mondukiri luôn tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau để cùng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đồn biên phòng Tuy Đức hỗ trợ gạo cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Riêng đối với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, không chỉ ngày đêm chốt chặn trên biên giới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mà còn có nhiều hoạt động thiết thực như tặng gạo hỗ trợ người nghèo và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện.

ADQuảng cáo

Theo Đại tá Phan Quý Vỹ, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh, với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã trích quỹ và vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp để tặng gạo cho người nghèo và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Số gạo tuy còn ít, nhưng mang ý nghĩa lớn, vì đó là tất cả tấm lòng, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng, xây dựng niềm tin, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Phát triển mối quan hệ đoàn kết

Không chỉ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra mà thời gian qua, song song với việc phối hợp với các lực lượng của bạn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới hai bên, Đắk Nông đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, chia sẻ với những khó khăn của bạn.

Tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri đã ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2015-2020 để tập trung hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, chú trọng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, với quan điểm “giúp bạn chính là giúp mình”, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, Đắk Nông vẫn sẵn sàng hỗ trợ, giúp bạn tối đa, nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất.

Điển hình, Bộ đội biên phòng tỉnh thời gian qua đã tham mưu, đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng nhiều công trình cho bạn với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng; tiến hành khám, cấp phát thuốc chữa bệnh; giúp đỡ các em học sinh của bạn theo chương trình "Nâng bước em đến trường" trị giá hàng trăm triệu đồng.

Riêng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri về vật tư, vật chất, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế phòng dịch với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông bàn giao trang thiết bị phòng chống dịch cho lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri

Các đơn vị biên phòng tỉnh tùy theo khả năng của mình còn trực tiếp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế... cho lực lượng bảo vệ biên giới ở các đồn, chốt Campuchia đối diện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngoài tổ chức chặt chẽ các cuộc hội đàm, trao đổi thông tin, kết nghĩa, giao lưu, hợp tác quốc phòng với Tiểu khu quân sự Mondulkiri, còn hỗ trợ kinh phí giúp bạn sửa chữa, nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, trị giá gần 8,4 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Tuy Đức, Đắk Mil, Cư Jút tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện thăm, tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Campuchia và hỗ trợ trang thiết bị vật tư, y tế cho bạn với trị giá 90 triệu đồng...

Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai tỉnh có chung đường biên giới càng bền chặt hơn khi vào dịp lễ tết của mỗi bên, hai tỉnh đều cử các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, chung vui với nhau.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng mãi tinh thần "giúp bạn là giúp mình"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO