Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để sót, lọt bất kỳ người nào qua lại biên giới trái phép

Phan Tân| 09/08/2020 16:55

Trong 2 ngày 8-9/8, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh.

ADQuảng cáo

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong khu vực doanh trại và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra hoạt động chốt quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị biên phòng đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, nỗ lực triển khai chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, khép kín khu vực biên giới.

Dọc theo tuyến biên giới tỉnh, các đơn vị triển khai, duy trì 20 chốt cố định, 10 chốt di động nhằm kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới và các đường mòn lối mở, không để người dân qua lại, góp phần ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nội địa.

Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Đắk M'Bai (Đắk Mil) kiểm tra đo thân nhiệt người dân ra vào khu vực biên giới

ADQuảng cáo

Tại các tổ, chốt, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc công tác chốt chặn 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn, khu vực, đồng thời tuyên truyền vận động bà con khu vực biên giới thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng biên phòng cắm chốt, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho BĐBP tỉnh xây dựng 15 căn nhà tôn tại các chốt kiểm soát. Mặt trận, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ hệ thống điện mặt trời thắp sáng, cùng một số nhu yếu phẩm khác cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Đắk M'Bai (Đắk Mil) yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế khi ra vào khu vực biên giới

Cùng với ghi nhận, đánh giá cao công tác chủ động, tích cực phòng, chống dịch, Đại tá Nguyễn Văn Lư yêu cầu, chỉ huy các đơn vị luôn quán triệt tư tưởng đến mỗi cán bộ, chiến sĩ không được lơ là chủ quan, thực hiện tốt song hành 2 nhiệm vụ vừa chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Các đơn vị tập trung phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, không lơ là mất cảnh giác, không để sót, lọt bất kỳ người nào qua lại biên giới trái phép, quyết tâm ngăn chặn, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh từ biên giới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để sót, lọt bất kỳ người nào qua lại biên giới trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO