Xứng danh "Đơn vị Quyết thắng"!

Lam Giang| 11/06/2020 09:24

Thực hiện Phong trào "Thi đua Quyết thắng", cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2019.

ADQuảng cáo

Thi đua là "đòn bẩy"

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của Phong trào “Thi đua Quyết thắng” và công tác thi đua, khen thưởng, hàng năm nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào. Đơn vị xác định rõ các nội dung, chỉ tiêu, tổ chức quán triệt sâu sắc đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, đảng viên cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua học tập, giao ban.

Chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 huấn luyện chiến thuật chiến đấu bộ binh

Phong trào thi đua còn được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đơn vị tập trung giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất lối sống, đề cao trách nhiệm, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người chỉ huy, chính trị viên bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa thành kế hoạch đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, việc khó, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Nhờ đó, Phong trào “Thi đua Quyết thắng” trở thành "đòn bẩy", động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng. Qua các hoạt động đã góp phần giáo dục bộ đội, đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng cao đẹp, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện giỏi

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, cùng với duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, các hệ thống văn kiện được đơn vị điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phương án chiến đấu thường xuyên được chú trọng tập luyện. chuẩn bị tốt mọi mặt.

Riêng năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, đơn vị đã làm mới, sửa chữa vật chất, mô hình học cụ, xây dựng, củng cố 2 thao trường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 2 bãi huấn luyện vật cản không nổ và huấn luyện thể lực.

Việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ, thông qua giáo án bài giảng trước khi huấn luyện bảo đảm chặt chẽ. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ được phân công bám sát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót cũng như  kết hợp tốt giữa huấn luyện và rèn luyện bộ đội, làm tốt công tác cổ động thao trường.

ADQuảng cáo

Nỗ lực xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp

Đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Chính trị viên Đại đội bộ binh 3 khẳng định: “Nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội trong mỗi quân nhân có sự chuyển biến rõ nét. Tình yêu thương đồng chí, đồng đội, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng từ đó được nhân lên”.

Kết quả kiểm tra các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự 100% đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi. Việc tổ chức thực hành diễn tập vòng tổng hợp, phối hợp với 4 đồn biên phòng kết quả đạt khá về kỹ thuật, giỏi về chiến thuật, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Gắn bó với dân

Đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Tuy Đức, Đại đội bộ binh 3 luôn huy động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để chung tay cùng địa phương thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình, thực hiện phong trào "Lực lượng quân sự  huyện chung sức xây dựng nông thôn mới", đơn vị đã huy động bộ đội dọn vệ sinh khu vực công cộng, khơi thông cống rãnh, sửa sang lại hơn 10 km đường giao thông nông thôn tại các xã Đắk Ngo, Đắk R'tíh, Quảng Trực.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 thăm hỏi, động viên gia đình khó khăn

Đơn vị vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ quyên góp và trao tặng 1.400 bộ quần áo các loại, 2 xe đạp, 30 cặp sách, 250 cuốn vở, 300 cuốn sách giáo khoa cho người dân, học sinh tại các xã Đắk Ngo, Đắk R'tíh, Quảng Trực.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, đơn vị duy trì Chương trình “Cặp lá yêu thương” để giúp đỡ 2 học sinh vượt khó với số tiền hàng chục triệu đồng. Riêng đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, đơn vị vận động các nguồn hỗ trợ, phối hợp với tổ chức đoàn phát trên 3.000 khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Tiến An, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức đánh giá: "Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố và tăng cường mối quan hệ quân dân ngày càng tốt đẹp, vững chắc”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xứng danh "Đơn vị Quyết thắng"!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO