Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân rộng các mô hình hay trong công tác dân vận

Phan Tân| 15/02/2022 09:03

Trên cơ sở kết quả tích cực từ các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo của một số đơn vị như “Cặp lá yêu thương”, “Mái tóc cho em” của Ban CHQS huyện Tuy Đức; “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo” của Ban CHQS huyện Đắk Song, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai, nhân rộng trong toàn lực lượng.

ADQuảng cáo

Cụ thể, đối với mô hình “Cặp lá yêu thương”, tháng 8 hàng năm các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn đóng quân khảo sát, xác định đối tượng học sinh nghèo vượt khó cần giúp đỡ, xây dựng kế hoạch thực hiện; trong đó, cấp đại đội nhận hỗ trợ từ 1-3 học sinh; cấp Ban CHQS huyện nhận hỗ trợ từ 1-2 học sinh.

Mô hình “Mái tóc cho em”, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn đóng quân tổ chức cắt tóc cho học sinh và các cháu thiếu nhi tại các trường học, nhà văn hóa thôn, bon, bản vào thứ sáu, thứ bảy hàng tuần.

ADQuảng cáo

Mô hình “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo”, hàng năm trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo của địa phương, đảng ủy quân sự huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền khảo sát hộ dân nghèo (có khả năng thoát nghèo) cần giúp đỡ, xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các nhóm, mỗi nhóm gồm 5 đảng viên.

Từng nhóm liên hệ, nắm điều kiện hoàn cảnh của hộ nghèo cần được giúp đỡ, ký cam kết với địa phương và gia đình về lộ trình giúp đỡ thoát nghèo, báo cáo đảng ủy quân sự huyện và triển khai thực hiện kế hoạch.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân rộng các mô hình hay trong công tác dân vận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO