Đồn biên phòng Đắk Ken xứng danh “Đơn vị quyết thắng”

Lam Giang| 07/03/2022 08:52

Liên tục từ năm 2019 đến nay, Đồn biên phòng Đắk Ken được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng về những nỗ lực, kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên cương Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ken.

ADQuảng cáo

Động lực từ phong trào thi đua

Đồn biên phòng Đắk Ken đứng chân trên địa bàn xã Đắk Wil (Cư Jút), có nhiệm vụ quản lý khoảng 10,6 km biên giới, với 1 mốc chính, 8 mốc phụ và 7 cồn bãi. Khu vực đóng quân của đơn vị không có dân cư sinh sống, chủ yếu công nhân của các công ty lâm nghiệp thường xuyên ra vào khu vực biên giới để làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Thiếu tá Phan Quý Cương, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Ken, xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã đề ra nhiều biện pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào "Thi đua quyết thắng", tạo ra nhiều hoạt động sôi nổi với nội dung, hình thức phong phú, sinh động. Phong trào bám sát chủ đề, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua theo chỉ đạo, định hướng của trên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ken phối hợp dân quân xã Đắk Wil (Cư Jút) tuần tra bảo vệ biên giới, cột mốc

Đồn đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ADQuảng cáo

Theo Trung tá Bùi Đức Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đắk Ken, một trong những thành tích nổi bật của phong trào "Thi đua quyết thắng" là từng cán bộ, chiến sĩ đã nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực, luyện tập các phương án chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo. Đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới sát tình hình thực tế.

Đồn biên phòng Đắk Ken tặng quà, hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện

Kết quả, trong năm 2021, các tổ, đội đã tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập trái phép được 334 đợt. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính 3 vụ/5 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Các hoạt động ra vào khu vực biên giới, săn bắn, khai thác lâm sản trái phép được ngăn chặn kịp thời.

Thiếu tá Phạm Văn Điền, Phó đội trưởng Đội kiểm soát hành chính đang tham gia tại chốt chia sẻ: "Hàng ngày, chúng tôi phân công nhau trực chốt và canh gác ở các đường mòn, lối mở qua lại ở biên giới. Việc tuần tra, mật phục được tổ chức cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng có chiến sĩ quan sát, cảnh giới phía đường biên để ngăn chặn sự xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần giữ gìn an ninh biên giới, chống sự lây lan dịch bệnh từ ngoại biên”.

Cảnh quan doanh trại Đồn biên phòng Đắk Ken được xây dựng xanh-sạch-đẹp

Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, dù điều kiện còn khó khăn nhưng Đồn biên phòng Đắk Ken vẫn thường xuyên dành những phần quà, lương thực, thực phẩm hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Đồn Đắk Chôm (Campuchia).

Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên tăng cường đoàn kết, gắn bó với chính quyền, người dân nơi địa bàn đứng chân để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, đồn đã nhận đỡ đầu 2 học sinh xã Đắk Wil và 1 học sinh Campuchia, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng theo chương trình "Nâng bước chân em đến trường"; đồng thời hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ theo Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồn biên phòng Đắk Ken xứng danh “Đơn vị quyết thắng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO