Lực lượng quân sự huyện Ðắk Song triển khai mô hình giúp hộ nghèo

Phan Tân| 13/09/2022 08:39

Thực hiện mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, năm 2021 và năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Song đã khảo sát, nhận hỗ trợ giúp 17 hộ nghèo trên địa bàn bon N'Jrang Lu, xã Đắk N’Drung (Đắk Song).

ADQuảng cáo

Cụ thể, năm 2021, các tổ đảng, thuộc Đảng bộ Quân sự huyện tập trung hỗ trợ, giúp đỡ 9 hộ nghèo được 52 ngày công và số tiền 41,25 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại; sửa chữa nhà, hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất: máy phát cỏ, máy phun thuốc trừ sâu, hỗ trợ phân bón, hỗ trợ vật nuôi. Kết quả, đến cuối năm 2021 có 8/9  hộ được giúp đỡ đã thoát nghèo.

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ 9 hộ nghèo, gồm: 8 hộ mới và 1 hộ từ năm 2021. Các tổ đảng đã huy động các nguồn lực, đóng góp số tiền gần 30 triệu đồng, 65 ngày công để hỗ trợ các hộ nghèo mua công cụ lao động sản xuất, vật nuôi, cây giống, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… Hiện nay, các tổ thường xuyên phân công đảng viên xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, tư vấn, giúp đỡ các hộ dân thoát nghèo theo kế hoạch được phân công.

Mô hình “5 đảng viên giúp đỡ 1 hộ dân thoát nghèo” của lực lượng quân sự huyện Đắk Song phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố, tạo niềm tin tưởng sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Mô hình được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn nhân rộng ra toàn lực lượng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng quân sự huyện Ðắk Song triển khai mô hình giúp hộ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO