Xung kích, tình nguyện, sáng tạo bảo vệ biên giới

Lam Giang| 24/03/2022 08:18

Phát huy sức trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An (Đắk Mil) luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

ADQuảng cáo

Bản lĩnh chính trị vững vàng

Hiện nay, tỷ lệ ĐVTN ở Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An chiếm trên 51% quân số đơn vị. Thuận lợi của tổ chức đoàn là luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn quan tâm đưa nội dung phong trào thanh niên vào nghị quyết lãnh đạo và chương trình, kế hoạch công tác.

Cùng với coi trọng việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Tuổi trẻ tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Qua đó, ĐVTN xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Mỗi ĐVTN có ý thức trách nhiệm cao, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và học tập tu dưỡng đạo đức, tác phong.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An phối hợp tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19

Thiếu tá Tôn Đức Thái, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An cho biết: “Phong trào thi đua của ĐVTN được gắn với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của quân đội, bộ đội biên phòng và tuổi trẻ cả nước tiếp tục có bước phát triển mới. Qua đó, ĐVTN thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và dịch bệnh Covid-19.

Nhiều phong trào, hoạt động nổi bật

ADQuảng cáo

Với sức trẻ, ĐVTN đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, tuần tra, kiểm soát, mật phục trên biên giới. Các hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới được kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn. Việc kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới, phòng, chống các loại tội phạm và tham gia đối ngoại biên phòng được thực hiện tốt. Cụ thể, ĐVTN đã chủ trì và phối hợp bắt giữ trên 10 vụ/15 đối tượng vi phạm buôn bán ma túy, lâm luật, xuất, nhập cảnh trái phép.

Với khẩu hiệu “Học tập rèn luyện vì ngày mai bảo vệ biên cương Tổ quốc”, ĐVTN đã xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn, được trang bị, bồi dưỡng kiến thức chính trị, quân sự, nghiệp vụ cũng như tích cực luyện tập nâng cao khả năng sử dụng hỏa lực, rèn luyện kỹ, chiến thuật, võ thuật, thể lực và huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An hỗ trợ người dân bon Sar Pa, xã Thuận An gặp khó khăn

Đặc biệt, ĐVTN đã xung kích phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, với việc tham gia 4 chốt quản lý, bảo vệ biên giới, tổ chức biên soạn, in ấn song ngữ tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và một số quy định về xuất, nhập cảnh cho người dân khu vực biên giới...

ĐVTN còn tổ chức vận động 64 em học sinh bỏ học trở lại trường; nhận đỡ đầu 2 học sinh khu vực biên giới và 1 học sinh người Campuchia theo chương trình “Nâng bước em tới trường”; nhận nuôi 1 học sinh trên địa bàn theo chương trình “Con nuôi biên phòng”.

Theo Trung tá Doãn Văn Tiến, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An, các phong trào thi đua của tuổi trẻ có sức lan tỏa sâu rộng ở đơn vị và trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những việc làm thiết thực khẳng định khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xung kích, tình nguyện, sáng tạo bảo vệ biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO