Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác Đảng trong lực lượng quân sự

Lam Giang| 06/05/2019 09:03

Mới đây, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi bí thư - phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ quân sự các xã, phường, thị trấn năm 2019. Theo đánh giá, hội thi thành công cả về khâu tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn, trở thành diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác đảng trong lực lượng quân sự tỉnh.

ADQuảng cáo

Thí sinh khối bí thư phó bí thư cấp ủy cơ sở thực hiện phân thi thực hành

Mang nhiều ý nghĩa

Hội thi có sự tham gia của 10 thí sinh là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và 21 thí sinh là bí thư chi bộ quân sự các xã, phường, thị trấn (đạt giải cao tại hội thi cấp huyện, thị xã). Các thí sinh tranh tài, thể hiện kiến thức, khả năng ở 3 phần thi: Nhận thức (vấn đáp); soạn thảo văn bản và thực hành.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hội thi được tổ chức 2 cấp huyện và tỉnh; trong đó cấp huyện có 67/71 bí thư chi bộ quân sự các xã, phường, thị trấn tham gia để chọn những người xuất sắc dự thi cấp tỉnh. Do đó, hội thi là dịp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ quân sự cấp xã trong việc cụ thể hóa nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên cũng như chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt khác, qua đây phần nào đánh giá đúng trình độ, năng lực, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, nhân rộng gương tiêu biểu, đồng thời rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ bí thư, cấp ủy chi bộ trong những năm tiếp theo.

Hội thi mang nhiều ý nghĩa như vậy nên yêu cầu của mỗi đối tượng cũng khác nhau để sát với thực tế ở mỗi loại hình tổ chức đảng. Cụ thể, các thí sinh là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở thi nhận thức về các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của các cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 và lực lượng quân sự tỉnh; thi soạn thảo văn bản, dự thảo nghị quyết lãnh đạo toàn diện; nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và thực hành điều hành hội nghị đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện, một số nhiệm vụ trọng tâm và thực hành một số nội dung về điều lệnh đội ngũ.

Với các thí sinh là bí thư chi bộ quân sự cấp xã thi các nội dung nhận thức các văn bản về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân; xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; soạn thảo nghị quyết lãnh đạo toàn diện; nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và thực hành điều hành hội nghị chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm và hàng tháng.

ADQuảng cáo

Trao giải cho thí sinh khối bí thư chi bộ quân sự cấp xã đạt thành tích xuất sắc tại hội thi

Nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn

Theo đánh giá, mặc dù nội dung khá rộng bao quát hết nhiệm vụ của đơn vị, địa phương cả năm nhưng các thí sinh đã nghiên cứu nắm vững nội dung trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng quân sự, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nhiều thí sinh có phương pháp, tác phong tốt, trả lời câu hỏi bình tĩnh, tự tin, diễn đạt rõ ràng, đúng nội dung câu hỏi, liên hệ và vận dụng sát thực tiễn ở cơ quan, đơn vị. Các thí sinh bám sát nguyên tắc, linh hoạt, nhạy bén trong xử trí tình huống, mang tính thuyết phục cao, thể hiện được năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong phần thi soạn thảo văn bản, các thí sinh đã bám sát quy định, hướng dẫn của trên, xây dựng văn bản cơ bản đúng bố cục, trình bày rõ ràng, đúng thể thức văn bản theo quy định. Thí sinh Nguyễn Tiến An, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức chia sẻ: “Việc xử lý các tình huống không chỉ giúp các bí thư chi bộ mà tất cả đảng viên nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, trách nhiệm, vai trò của mình trong mọi lĩnh vực công tác”. Thí sinh Tạ Đình Hải, Bí thư Chi bộ quân sự xã Quảng Hòa (Đắk Glong) cho rằng, để hoàn thành tốt nội dung phần thi, ngoài nắm vững lý luận và thực tiễn, thí sinh phải làm chủ phần thi, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán.

Hội thi góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác Đảng trong lực lượng quân sự

Các thí sinh dự thi đều đang đảm nhiệm vai trò bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ quân sự cấp xã. Dù là người mới tham gia cấp ủy lần đầu hay đã trải qua 1-2 nhiệm kỳ thì việc dự thi cũng là dịp để củng cố các kiến thức và kỹ năng thực tế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Thí sinh Nguyễn Văn Anh, Bí thư Chi bộ quân sự xã Trường Xuân (Đắk Song) cho biết: “Qua hội thi, tôi được bổ sung, trau dồi nhiều kiến thức mới về chức năng, nhiệm vụ của bí thư chi bộ quân sự và chính trị viên, cũng như việc tổ chức nội dung, điều hành sinh hoạt chi bộ”.

Đại tá Trần Thiên Cảnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét: Hội thi có ý nghĩa to lớn, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ, hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ quân sự cấp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương cũng như có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau, trau dồi kinh nghiệm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng cấp ủy, chi bộ, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương trong thời gian tới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác Đảng trong lực lượng quân sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO