Khởi công xây dựng hệ thống mốc phụ biên giới Việt Nam-Campuchia, đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Phan Tân| 09/02/2017 15:14

Ngày 9/2, tại khu vực biên giới thuộc Đồn biên phòng 751 (xã Đắk Wil, huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông), Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc (PGCM) tỉnh Đắk Nông phối hợp với Đội PGCM cắm mốc số 4 Việt Nam và Đội PGCM số 7 Campuchia tổ chức khởi công xây dựng hệ thống mốc phụ biên giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Đắk Nông động thổ khởi công xây dựng mốc phụ biên giới

Theo đó, hệ thống mốc phụ biên giới gồm 87 vị trí, 168 cột mốc phụ, được chia thành hai đợt xây dựng.

Đợt 1 sẽ tiến hành cắm 45 vị trí, với 86 cột mốc phụ từ tiếp giáp tỉnh Đắk Lắk (vị trí mốc biên giới số 47/6) đến vị trí mốc biên giới 48/27; trong đó phía Việt Nam sẽ cắm các mốc có số hiệu chẵn, phía Campuchia sẽ cắm các mốc có số hiệu lẻ.

Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Đắk Nông chứng kiến thành viên hai Đội PGCM Việt Nam-Campuchia triển khai các bước xây dựng cột mốc biên giới phụ

ADQuảng cáo

Đợt 2 sẽ tiến hành các mốc phụ còn lại sau khi có sự thống nhất giữa Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia. Các mốc phụ, cọc dấu tại các đoạn biên giới được xây dựng theo quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Xây dựng và đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Các mốc phụ có chiều cao 1,3m, chân đế rộng 1m2, bằng chất liệu bê tông cốt thép, trên thân mốc ghi số hiệu và quốc hiệu Việt Nam. Dự kiến đến 30/4/2017 sẽ hoàn thành việc cắm mốc phụ đợt 1.

Hai Đội PGCM biên giới Việt Nam-Campuchia tiến hành các bước triển khai xây dựng mốc phụ biên giới phía Việt Nam

Việc xây dựng mốc phụ nhằm tăng độ dày, làm rõ đường biên giới và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng hệ thống mốc phụ biên giới Việt Nam-Campuchia, đoạn qua tỉnh Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO