Lực lượng biên phòng tỉnh “căng mình” chốt chặn chống dịch trên biên giới

Phan Tân thực hiện| 01/04/2020 07:49

Đoạn biên giới Đắk Nông (Việt Nam) - Mondulkiri (Campuchia) có chiều dài khoảng 130km, có cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối đi truyền thống. Thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã thành lập 12 chốt cố định, 5 chốt di động để phòng, chống dịch Covid-19.

ADQuảng cáo

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong những ngày này, lực lượng biên phòng tỉnh đang “căng mình” chốt chặn, tuần tra, mật phục, kiểm soát từng đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới để phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồn biên phòng Đắk Lao lập chốt kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện trong khu vực biên giới Đắk Mil

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ăn ở, lán trại tạm bợ, khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh luôn nỗ lực, quyết tâm kiểm soát tốt biên giới, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa.

Mặc dù sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Lao vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm

ADQuảng cáo

Mọi người khi lưu thông trong khu vực biên giới đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế

Khử trùng phương tiện lưu thông trong khu vực biên giới

Kiểm tra, tuyên truyền công nhân các công ty đang xây dựng đường tuần tra chú ý phòng dịch

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Na tham gia nhắn tin ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng biên phòng tỉnh “căng mình” chốt chặn chống dịch trên biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO