Lực lượng dân quân, tự vệ phát huy vai trò, bảo đảm độ tin cậy

Lam Giang| 07/04/2021 09:10

Cùng với bộ đội chính quy, trong thời gian qua, lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) của tỉnh đã được quan tâm xây dựng, củng cố, bảo đảm độ tin cậy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

ADQuảng cáo

Dân quân xã Đắk Búk So (Tuy Đức) phối hợp với Đồn biên phòng Tuy Đức tuần tra, kiểm soát biên giới phòng chống dịch bệnh Covid -19

Thực tế ở Thuận An

Xã Thuận An (Đắk Mil) có đường biên giới dài 12km, tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xác định vị trí quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Thuận An luôn quan tâm xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Hạ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thuận An, trong công tác xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện, đạt độ tin cậy cao, Ban CHQS xã thường xuyên coi trọng việc tuyển chọn những thanh niên đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để đưa vào lực lượng.

Mặt khác, để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ, xã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân xã. Hàng năm, Ban CHQS xã phối hợp với Ban CHQS huyện Đắk Mil, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An tổ chức huấn luyện dân quân theo chương trình của cấp trên.

Ðáp lại sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, lực lượng dân quân xã Thuận An đã phát huy tốt vai trò xung kích trong các nhiệm vụ địa phương. Cùng với việc phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, lực lượng dân quân xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con, nhất là các thôn gần biên giới nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia bảo vệ đường biên và tích cực đấu tranh với các hành vi xâm nhập trái phép khu vực biên giới…

Bảo đảm biên chế đầy đủ

Không riêng xã Thuận An, theo Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, với phương châm tổ chức xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị, hàng năm, tất cả các huyện, thành phố đều tổ chức tốt việc rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi DQTV.

Qua đó, các địa phương xác định tỷ lệ phát triển lực lượng, bảo đảm phù hợp với tình hình an ninh chính trị và khả năng kinh tế, với tỷ lệ luân phiên lực lượng dân quân hàng năm từ 20% đến 25%. Việc tuyển chọn người vào lực lượng dân quân được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp tiến hành chặt chẽ, đúng luật định, theo phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”. Trong đó, những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện được quan tâm tuyển chọn vào lực lượng dân quân.

ADQuảng cáo

Đối với lực lượng tự vệ, Bộ CHQS tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch đi khảo sát các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh để kịp thời kiện toàn, bổ sung, thay thế những người chuyển công tác, hoặc nghỉ hưu.

Dân quân xã Đắk R' Măng (Đắk Glong) phốp hợp với các đoàn thể xã tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn

Trên cơ sở tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, đến nay, lực lượng DQTV của tỉnh xây dựng đủ 178 cơ sở, với quân số đạt hơn 1,4% so với tổng dân số; trong đó dân quân 71 cơ sở xã, phường, thị trấn, tự vệ 107 cơ sở. 100% chi bộ quân sự có cấp ủy; đảng viên đạt 28,5%; đoàn viên đạt 58,1%, dân tộc thiểu số đạt 26,8%...

Lực lượng DQTV được biên chế đầy đủ các thành phần gồm cơ động, tại chỗ, binh chủng chiến đấu, binh chủng bảo đảm. Ngoài bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, lực lượng DQTV được tỉnh đầu tư xây dựng 67/71 nhà làm việc ban CHQS cấp xã.

Phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

Từ kết quả xây dựng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV không ngừng được nâng cao, luôn chủ động phối hợp với các lực lượng phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hoạt động phá hoại, gây rối, kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch.

Hàng năm, 8/8 huyện, thành phố, 71/71 xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng DQTV tham gia trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng khác tham gia tuần tra kiểm tra địa bàn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Lực lượng DQTV còn tích cực làm nòng cốt cùng toàn dân tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống, chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, lực lượng DQTV tham gia xây dựng nông thôn mới với hơn 200 lượt người, gần 600 ngày công.

Bên cạnh đó, lực lượng DQTV đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần cùng các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bạch hầu, lực lượng dân quân tham gia phục vụ trong các khu cách ly, các chốt phòng chống dịch với hơn 6.000 ngày công; phối hợp với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận với hơn 320 lượt người.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng dân quân, tự vệ phát huy vai trò, bảo đảm độ tin cậy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO