Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đắk Nông: Vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Phan Tuấn| 27/10/2015 14:14

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, được Đảng và Nhà nước khen thưởng, ghi nhận.

ADQuảng cáo

GHI NHỮNG DẤU SON CHÓI LỌI

Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía Nam Tây Nguyên, cửa ngõ miền Đông Nam bộ, là địa bàn chiến lược quan trọng cả về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội và đối ngoại. Vì vậy, ngày 27/10/1945, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận Ba ranh giới, được xem là LLVT đầu tiên hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 70 năm qua, LLVT nhân dân tỉnh đã xây dựng và trưởng thành, có nhiều cống hiến trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, ghi những dấu son chói lọi.

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh tham gia duyệt binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Phan Tân

Cụ thể, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ năm 1945 -1954), LLVT nhân dân tỉnh là lực lượng chủ công cùng các dân tộc anh em mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, bao vây uy hiếp, làm cho quân địch đóng trong các đồn bốt hầu như bị tê liệt.

Các đội công tác, các chi bộ đảng ở Đắk Mil, Nâm Nung (Krông Nô ngày nay), phát động quần chúng nổi dậy đấu tranh chính trị, kết hợp với hoạt động của dân quân, du kích làm cho tề, ngụy tan rã hàng mảng lớn. Sau đó, lực lượng cách mạng nhanh chóng phát triển sang hướng Đông Miên (Campuchia), Lâm Viên và Đồng Nai Thượng, góp phần quan trọng cho các đơn vị bạn tiến công tiêu diệt địch ở thị xã Buôn Ma Thuột, cùng cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, LLVT nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần bất khuất, kiên cường của các dân tộc Tây Nguyên, không ngại khó khăn gian khổ, ác liệt, hy sinh, đoàn kết với nhân dân và các đơn vị bạn, liên tục tiến công tiêu diệt giặc Mỹ xâm lược, bọn ngụy quân, ngụy quyền tay sai.

Quân và dân Đắk Nông kết hợp chặt chẽ ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh địch vận), liên tục tiến công địch và lập nhiều chiến công vang dội. Tiêu biểu như những năm 1965-1967, LLVT tỉnh Quảng Đức (cũ) tổ chức nhiều trận phục kích, công đồn, giành nhiều thắng lợi giòn giã.

Điển hình như trận tấn công đồn Năm Huân, loại khỏi vòng chiến đấu 25 tên địch, bắt sống 47 tên, thu 2 khẩu đại liên, 16 tiểu liên..., giải phóng 1.200 dân khỏi ấp chiến lược. Trận tấn công đồn Sa Na (Quảng Sơn, Đắk Glong), tiêu diệt hoàn toàn đại đội bảo an của địch. Trận chặn đánh địch từ Gia Nghĩa đến tăng viện, diệt 2 trung đội, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường Gia Nghĩa đi Đức Xuyên. Trận phục kích đánh địch từ Gia Nghĩa lên Buôn Ma Thuột (cầu 20 Đắk Song) tiêu diệt toàn bộ đoàn xe, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 tên địch...

Qua hàng trăm trận đánh, LLVT nhân dân tỉnh đã tiêu diệt, bắt sống hàng nghìn tên địch, phá hủy, tịch thu nhiều vũ khí, khí tài và phương tiện chiến tranh của địch, góp phần bảo vệ vững chắc hành lang chiến lược nối liền Tây Nguyên với miền Đông Nam bộ và vùng Đông Bắc Campuchia. Bên cạnh đó, Đắk Nông cũng là địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp chuyển vũ khí, thuốc men, công văn thư tín... từ Bắc vào Nam và những đoàn quân Nam tiến về giải phóng Sài Gòn, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, quân và dân Đắk Nông đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực Quân khu 5 kiên cường bám trụ, đoàn kết chiến đấu đẩy lùi quân địch, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, LLVT tỉnh cũng góp phần hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, làm trong sạch địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên.

Lực lượng dự bị động viên của tỉnh vận hành thuần thục trang bị, khí tài trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Phan Tân

GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG TỰ LỰC TỰ CƯỜNG

ADQuảng cáo

 Phát huy truyền thống oai hùng, từ ngày thành lập tỉnh (1/1/2014) đến nay, LLVT nhân dân tỉnh cũng tiếp tục nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. LLVT nhân dân tỉnh luôn giữ vững truyền thống tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với vai trò nòng cốt của LLVT nhân dân, lực lượng quân sự tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức phương pháp huấn luyện sát với lý luận và thực tiễn. Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và cách đánh truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vì vậy, chất lượng huấn luyện chiến sĩ không ngừng được nâng lên, nhất là đối với chiến sĩ mới. Hàng năm, qua kiểm tra đánh giá kết quả 100% các khoa mục đều đạt khá, giỏi và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân tỉnh cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia có hiệu quả  các phong trào Xây dựng nông thôn mới, Đền ơn đáp nghĩa, Xóa đói, giảm nghèo… Qua đó, hàng năm, LLVT nhân dân tỉnh đã đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp dân sửa chữa nhà cửa, đường giao thông nông thôn, phòng chống, khắc phục thiên tai, lũ lụt… đưa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm tỏa sáng trong lòng mỗi người dân Đắk Nông.

Theo Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì để đảm bảo tình tình quốc phòng-an ninh trong tình hình mới, LLVT nhân dân tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân tỉnh tích cực tham gia công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo phương châm “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, LLVT nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác dân vận, bảo vệ dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, tăng cường thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

LLVT huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao

ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC GHI CÔNG

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như giai đoạn thời bình hiện nay, LLVT nhân dân tỉnh luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng, đồng cam, cộng khổ, kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo, làm nên những chiến công chói lọi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi công. Đặc biệt, vào ngày 5/11/2014, Chính ủy Quân khu 5 đã quyết định lấy ngày 27/10 làm Ngày truyền thống của LLVT nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT nhân dân tỉnh đã được tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Thành đồng, 2 Huân chương Quân công và nhiều cờ thưởng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Quân khu 5, Quân khu 6 và Mặt trận Tây Nguyên…

Sau ngày thành lập tỉnh, LLVT nhân dân tỉnh tiếp tục có nhiều cống hiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, LLVT nhân dân tỉnh đã được Nhà nước tặng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 4 Cờ thi đua luân lưu và một số phần thưởng cao quý khác…

Hiện nay, LLVT nhân dân tỉnh Đắk Nông đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 8 huyện, thị xã thuộc tỉnh cũng được tặng danh hiệu cao quý này. Ngoài ra, trên toàn tỉnh còn có 35 bà mẹ được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương các loại.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đắk Nông: Vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO